Thách thức quản lý dòng người di cư

Năm 2022, hơn 100 triệu người trên thế giới đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do bạo lực, xung đột, đói nghèo và các thảm họa thiên nhiên... Thực trạng nhức nhối này đang đặt ra thách thức lớn cho các nước và tổ chức quốc tế trong việc ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, bảo vệ và ổn định cuộc sống cho người di cư.
Người di cư vượt biên từ Mexico qua sông Rio Bravo vào Mỹ. (Ảnh REUTERS)
Người di cư vượt biên từ Mexico qua sông Rio Bravo vào Mỹ. (Ảnh REUTERS)

Để chạy trốn bạo lực, Francisco Palacios (Ph.Pa-la-xi-ốt) cùng vợ và cô con gái 3 tuổi đã phải đi từ thành phố Morelia, phía tây Mexico đến thành phố Tijuana ở sát biên giới với Mỹ. Nhiều năm qua, các băng đảng khét tiếng ở Mexico đã cướp đi một phần thu nhập từ công việc bán trái cây trên đường phố của gia đình anh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Francisco Palacios cho biết: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”. Francisco Palacios chỉ là một trong số hàng trăm người di cư xếp hàng chờ đợi trong không khí mùa đông lạnh giá ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico, cũng như hàng trăm triệu người trên thế giới buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm miền đất mới với hy vọng sẽ có một cuộc sống ổn định hơn.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi (Ph.Gran-đi) gọi con số 100 triệu người buộc phải di cư trong năm 2022 là một “kỷ lục không nên được xác lập”.

Theo UNHCR, bạo lực gia tăng và xung đột kéo dài là những nguyên nhân chính gây ra làn sóng di cư ở nhiều khu vực trên thế giới trong những năm qua. Xung đột kéo dài hơn bảy năm ở Yemen đã gây ra thảm họa nhân đạo và buộc hơn 4,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, gần năm triệu trẻ em sinh ra tại Syria chưa từng được sống trong cảnh đất nước hòa bình, khi xung đột ở quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ 11.

Hiện tại, hơn 80 nghìn người Syria coi trại tị nạn Za’atari ở Jordan là nhà và nhiều người trong số họ khó có thể được trở về quê hương trong tương lai gần. Đại diện UNHCR ở thủ đô Amman của Jordan nhấn mạnh, viễn cảnh trở về Syria đối với những người tị nạn ở Za’atari còn xa vời. Tại Ethiopia, hàng triệu người vẫn phải sơ tán do xung đột vũ trang ở khu vực Tigray, bắt đầu hồi tháng 11/2020.

Báo cáo năm 2022 của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, số lượng người di cư trên thế giới đã tăng nhanh trong 50 năm qua và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) cảnh báo, tình trạng di cư trái phép sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, mà cái giá đắt nhất chính là tính mạng của những người di cư. Theo Liên hợp quốc, trong tám năm qua, đã có ít nhất 51 nghìn người di cư trên toàn cầu thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Bên cạnh đó, nếu không được kiểm soát tốt, dòng người di cư có thể làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội và giữa các cộng đồng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu được quản lý tốt, dòng người di cư trên thế giới có thể giúp hàng triệu người tìm kiếm những cơ hội mới, theo đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cả cộng đồng nơi người di cư xuất phát và cộng đồng họ chọn làm điểm đến. Liên minh châu Âu (EU) mới đây ra tuyên bố khẳng định, việc tạo ra các con đường di cư hợp pháp không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế, xã hội, mà còn giúp hạn chế tình trạng di cư bất thường, cũng như các hoạt động buôn người.

EU nhấn mạnh, hằng năm, có từ 2 đến 3 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến EU hợp pháp để làm việc hoặc học tập. Người di cư là một trong những chìa khóa quan trọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực hiện nay tại nhiều nước EU.

Theo Liên hợp quốc, những biến động nhanh chóng và khó lường mà thế giới trải qua trong thời gian qua đã đặt ra thách thức mới, tác động tiêu cực đến tình trạng di cư trên toàn cầu. Thực trạng đó đòi hỏi các nước và tổ chức quốc tế nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý hiệu quả các dòng người di cư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di cư hợp pháp, cũng như tối đa hóa những mặt tích cực mà dòng người di cư mang lại.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.