Thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng gần 70kg về môi trường tự nhiên

Trong lúc đi bủa lưới ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, một ngư dân ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bắt được cá thể rùa có hình thù lạ mắt, nặng gần 70kg. Lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành thả cá thể rùa quý hiếm này về môi trường tự nhiên.
Cá thể rùa biển vừa phát hiện thuộc họ Vích, nặng gần 70kg.
Cá thể rùa biển vừa phát hiện thuộc họ Vích, nặng gần 70kg.

Chiều 10/8, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thả 1 cá thể rùa biển quý hiếm thuộc họ Vích, nặng gần 70kg về môi trường tự nhiên.

Theo cán bộ chỉ huy Đồn Biên phòng Vinh Hiền, lúc 10 giờ ngày 10/8, anh Nguyễn Hoàng Vĩ (sinh năm 1989), trú tại thôn Nghi Xuân, xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) trong quá trình khai thác thủy sản tại khu vực vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (huyện Phú Lộc), đã phát hiện cá thể rùa biển mắc vào lưới. Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý đối với cá thể rùa nói trên.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương xã Giang Hải và Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiếp nhận cá thể rùa nói trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa biển thuộc họ Vích (có tên khoa học là Chelonia mydas) nằm trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Sách đỏ Việt Nam, có chiều dài 100cm, bề ngang 60cm, có trọng lượng khoảng 70kg.

Đến 12 giờ 15 phút trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc và chính quyền địa phương thả cá thể rùa biển nói trên về lại môi trường tự nhiên tại khu vực biển thôn 3, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc.

Người dân đưa cá thể rùa biển đến bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên. (ẢNH: XL)
Người dân đưa cá thể rùa biển đến bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên. (ẢNH: XL)

Một ngư dân ở thôn Nghi Xuân chia sẻ, trước đó, đã có nhiều người trong lúc đánh bắt thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai cũng đã phát hiện một số cá thể rùa bị mắc vào ngư lưới cụ của ngư dân. Trong đó, đa số đều là rùa biển có trọng lượng khoảng 5 đến 10kg, riêng đối với cá thể rùa lần này có trọng lượng lên đến 70kg.

Được biết, mới đây, ngư dân vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai cũng đã phát hiện cá thể rùa biển bị mắc kẹt trong ngư lưới cụ của ngư dân vùng đầm phá, cá thể rùa biển này nặng 10kg. Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền và ngư dân tiến hành cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Được biết, trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến các ngư dân trên địa bàn. Nhờ vậy, ý thức của người dân đã được nâng lên, tích cực chung tay bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.