Tết Trung thu đặc biệt của những học sinh khuyết tật Hà Nội

Tết Trung thu đặc biệt của những học sinh khuyết tật Hà Nội

Khi bài hát "Chiếc đèn ông sao" bắt đầu vang lên trên sân khấu, cả trăm học sinh phía dưới cũng giơ cao chiếc đèn trên tay mình hòa vào điệu nhạc. Một hình ảnh tưởng rất bình thường ấy lại khiến cho nhiều người có mặt xúc động, bởi những học sinh đều là những em nhỏ hết sức đặc biệt...

Ngày 7/9, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã tổ chức liên hoan văn hóa nghệ thuật và trao quà cho trẻ em khuyết tật xuất sắc nhân dịp Tết Trung thu 2022.
Ngày 7/9, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã tổ chức liên hoan văn hóa nghệ thuật và trao quà cho trẻ em khuyết tật xuất sắc nhân dịp Tết Trung thu 2022.
Những tiết mục văn nghệ, những bài hát thật bình dị do các em trường PTCS Xã Đàn và trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn trong dịp Tết Trung thu 2022.
Những tiết mục văn nghệ, những bài hát thật bình dị do các em trường PTCS Xã Đàn và trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn trong dịp Tết Trung thu 2022.
Tham dự liên hoan Tết Trung thu có 210 em học sinh đến từ 9 đơn vị như: Trường PTCS Xã Đàn; Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu; Trường TH Bình Minh Hoàn Kiếm; Trường Chuyên Biệt Bình Minh; Trường PTCS Hy Vọng; Trung Tâm Phúc Tuệ; Trung Tâm Phương Liệt; Trung Tâm Hy Vọng; Trung Tâm dạy trẻ khuyết tật thanh Trì Xã Tứ Hiệp.
Tham dự liên hoan Tết Trung thu có 210 em học sinh đến từ 9 đơn vị như: Trường PTCS Xã Đàn; Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu; Trường TH Bình Minh Hoàn Kiếm; Trường Chuyên Biệt Bình Minh; Trường PTCS Hy Vọng; Trung Tâm Phúc Tuệ; Trung Tâm Phương Liệt; Trung Tâm Hy Vọng; Trung Tâm dạy trẻ khuyết tật thanh Trì Xã Tứ Hiệp.
Mỗi phần quà trao đi là một niềm vui, sự động viên ấm áp dành cho những học sinh không may mắn.
Mỗi phần quà trao đi là một niềm vui, sự động viên ấm áp dành cho những học sinh không may mắn.
Nét hồn nhiên, ngây thơ của những cô, cậu học trò không may mang trên mình những khuyết tật về cơ thể...
Nét hồn nhiên, ngây thơ của những cô, cậu học trò không may mang trên mình những khuyết tật về cơ thể...
Niềm vui với đèn ông sao.
Niềm vui với đèn ông sao.
Những khoảnh khắc đáng yêu của các em.
Những khoảnh khắc đáng yêu của các em.
Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội tổ chức buổi liên hoan với mong muốn để các em có một dịp Tết Trung thu ấm áp, vui vẻ.
Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội tổ chức buổi liên hoan với mong muốn để các em có một dịp Tết Trung thu ấm áp, vui vẻ.
Những cái chạm tay của các em vào chiếc đèn ông sao hay những cử chỉ thuật ngữ để cảm nhận rõ nét hơn về ngày Tết Trung thu.
Những cái chạm tay của các em vào chiếc đèn ông sao hay những cử chỉ thuật ngữ để cảm nhận rõ nét hơn về ngày Tết Trung thu.
Ngày Tết Trung thu cũng là dịp để các em học sinh khuyết tật trên địa bàn Hà Nội có cơ hội gặp nhau giao tiếp và yêu thương đoàn kết với nhau hơn.
Ngày Tết Trung thu cũng là dịp để các em học sinh khuyết tật trên địa bàn Hà Nội có cơ hội gặp nhau giao tiếp và yêu thương đoàn kết với nhau hơn.
Kết thúc buổi liên hoan các em được thầy cô và phụ huynh tận tình đưa về trường.
Kết thúc buổi liên hoan các em được thầy cô và phụ huynh tận tình đưa về trường.
Cùng nắm tay, dựa vào vai nhau để đi thật chắc, tiến thật xa...
Cùng nắm tay, dựa vào vai nhau để đi thật chắc, tiến thật xa...
Các em học sinh vui mừng khi gặp cô Hương, Phó hiệu trưởng trường THCS Xã Đàn.
Các em học sinh vui mừng khi gặp cô Hương, Phó hiệu trưởng trường THCS Xã Đàn.
Những nụ cười thật tươi của các em học sinh khuyết tật trong ngày Tết Trung thu 2022.
Những nụ cười thật tươi của các em học sinh khuyết tật trong ngày Tết Trung thu 2022.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.