TEPCO 'đau đầu' vì thảm hoạ hạt nhân

NDĐT- Sau thảm họa kép động đất và sóng thần, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hiện đang phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật khắc phục sự cố và vấn đề tài chính để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân ảnh hưởng bởi phóng xạ rò rỉ.

Phóng xạ còn cao

Cuối ngày hôm qua, Công ty điện lực Tokyo TEPCO thông báo họ phát hiện mức phóng xạ trong các tòa nhà chung quanh lò phản ứng số 1 đã vượt xa mức dự kiến, lên tới độ 700 millisieverts/giờ.

Các bản báo cáo mới nhất khiến Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật bản phải xây dựng các biện pháp mới ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ nhiễm phóng xạ cho các công nhân TEPCO và các cộng sự khi lắp đặt một hệ thống làm mát nhiên liệu hạt nhân.

TEPCO đang cân nhắc các biện pháp bảo vệ như: xây đường hầm kim loại cho công nhân đi qua; sử dụng các tấm chì bảo vệ trước phóng xạ gia tăng và tăng cường mức lưu động an toàn hơn cho người lao động khi di chuyển chung quanh khu vực phóng xạ cao.

Phát ngôn viên của Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật Bản Hidehiko Nishiyama nói, phải có các biện pháp che chắn phóng xạ tại các khu vực mà chỉ số millisivert đã lên tới hai hay ba con số.

Song tại buổi họp báo, TEPCO chưa thể khẳng định liệu các biện pháp này có hiệu quả hay không và cũng không thể đưa ra lịch trình ổn định các lò phản ứng gặp sự cố từ giờ cho đến tháng 10.

TEPCO nói, do mức độ phóng xạ tại các khu vực nơi các công nhân dự kiến làm việc trong lò phản ứng số 1, chỉ từ 10 đến 70 millisievert/giờ nên công việc khôi phục các lò phản ứng “là có thể.”

Nhưng công ty này đã mở các điểm chính vào lò phản ứng và đã giải phóng 50 triệu becquerel chất phóng xạ vào khí quyển.

Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật Bản cho biết, sau khi vào trong lò phản ứng số 1 sáng qua, bảy đại diện của TEPCO và hai đại diện của cơ quan hạt nhân này đã bị nhiễm phóng xạ với mức độ khác nhau từ 2,7 millisievert đến 10,56 millisievert.

Chín người này cũng đã phát hiện vài “điểm nóng” phóng xạ, đặc biệt là chung quanh các đường ống được cho rằng bị tắc bởi các vật liệu phóng xạ. Vì thế, việc lắp đặt thiết bị làm mát có thể gặp khó khăn do mức độ phóng xạ cao.

Cơ quan An toàn hạt nhân và Bộ Môi trường Nhật Bản hôm qua cũng bắt đầu nhận được các báo cáo về đống đổ nát bị nhiễm phóng xạ cao ở các vùng lân cận với Nhà máy điện hạt nhân số 1. Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết họ đã lấy một số mẫu mang đi kiểm tra. Trong khi đó, các đống đổ nát này đang tiếp tục phát ra chất phóng xạ vào không khí.

Tài chính khó khăn

TEPCO hôm nay chính thức yêu cầu Bộ trưởng Kinh tế nước này giúp đỡ về tài chính để bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa hạt nhân Fukushima.

Tổng số tiền bồi thường chưa được công bố cụ thể, song các nhà phân tích nhận định, TEPCO có thể sẽ phải chi hơn 100 tỷ USD.

TEOCO hiện là công ty điện lực lớn nhất Nhật Bản với các lĩnh vực mà công ty này phục vụ chiếm 33% nền kinh tế. Do đó, các nhà phân tích cho rằng công ty này không thể phá sản. Trong vài tuần qua, TEPCO, các chủ nợ của công ty này và chính phủ đã cố gắng vạch ra một kế hoạch cho phép công ty này bồi thường cho các nạn nhân của vụ khủng hoảng hạt nhân.

Sau cuộc họp nội các hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda gợi ý rằng chính phủ sẽ cung cấp cho TEPCO một số hình thức hỗ trợ. Ông Noda nói: “Về cơ bản, TEPCO có trách nhiệm bồi thường chính nhưng Chính phủ sẽ đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng có thể được bồi thường,”

Ông Noda cũng nói thêm rằng nhà nước có nhiều cách khác nhau để giúp TEPCO và đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện mặc dù không nói rõ các biện pháp này.

TEPCO đã bắt đầu tiến hành việc bồi thường cho các cư dân gần nhà máy Fukushima Daiichi sau khi người dân đã buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Cổ phiếu của Tepco đã giảm mạnh kể từ sau trận động đất và sóng thần ngày 11-3. Giới truyền thông Nhật Bản thì loan rằng TEPCO có thể sẽ phải tăng giá điện nhằm giúp chi trả các khoản nợ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trung Quốc, Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại về kinh tế

Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Trưởng đoàn phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer về các vấn đề liên quan quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Vụ nổ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Động đất tại Nhật Bản: Hoàn tất công tác điều tra, tổ chức an táng công dân Việt Nam tử vong

Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, ngày 31/7, cơ quan Cảnh sát Nhật Bản đã hoàn tất công tác điều tra theo quy định và bàn giao Giấy chứng tử cho gia đình nạn nhân Trần Văn S. sinh năm 2002 (quê Ninh Bình) không may tử vong trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7 vừa qua.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Với 100% tem chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự được xử lý trên môi trường số, ngành ngoại giao đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính ngoại giao hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Nâng cao bản lĩnh ngoại giao từ cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện

Kỷ nguyên vươn đặt những yêu cầu mới về chất trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cải cách hành chính đã trở thành một chủ trương lớn, một động lực then chốt để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành ngoại giao Việt Nam cũng có những cải cách mới hướng tới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Công tác bảo hộ công dân có sự chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. (Ảnh: TTXVN)

Nâng tầm chiến lược bảo hộ công dân trong kỷ nguyên mới

Trong dòng chảy có tình hình địa chính trị thế giới nhiều biến động trong thời gian gần đây, bảo hộ công dân không chỉ là những thủ tục hành chính, mà đã trở thành sự đồng hành vững chắc của mỗi cán bộ ngoại giao dành cho đồng bào xa xứ.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Quang cảnh một cuộc họp về tình hình Palestine tại trụ sở lIên hợp quốc ở New York Mỹ. (Ảnh: THX)

Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông

Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về “Tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine”.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bài toán khó về tiềm năng tự chủ

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa ký thỏa thuận hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất vaccine mới tại Nam Phi. Dự án đánh dấu bước tiến mới nhất của Lục địa Đen trên hành trình giảm phụ thuộc vào nguồn vaccine nhập khẩu từ bên ngoài.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Buổi gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ do Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.