Tập trung rà soát lại các chính sách, ưu tiên những vấn đề cấp bách

Sáng 3/1, tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu ý kiến nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cần phối hợp các cơ quan hữu quan rà soát lại hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, lập danh mục báo cáo Tỉnh ủy, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách. Trong quá trình rà soát cũng giải đáp được vì sao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính của tỉnh còn thấp, vấn đề gì do còn thiếu quy định hoặc quy định chưa phù hợp, vấn đề nào do quá trình triển khai thực hiện...

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương.

Dự cuộc làm việc, về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.
Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trong năm 2023, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; sớm ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 cùng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 4 lĩnh vực đột phá (thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, nông nghiệp, du lịch), tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn đã được Đảng bộ tỉnh chỉ ra (về quy hoạch, đất đai và đầu tư) để khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Kinh tế-xã hội của tỉnh Tây Ninh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 59.590 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.931 USD.

Các chỉ tiêu xã hội-môi trường đều hoàn thành, thể hiện sự chú trọng, quan tâm các vấn đề xã hội tại địa phương; trong đó, chỉ tiêu giảm nghèo đạt kết quả tốt, số hộ nghèo đa chiều của Tây Ninh chỉ còn 0,67% và là một trong các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Phát triển văn hóa-xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh thực hiện gắn kết với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới. Công tác quốc phòng, quân sự thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Là tỉnh có đường biên giới dài 240km, giáp 3 tỉnh thuộc Campuchia, có 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam, cùng 3 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở, nhưng tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới.

Nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trước mắt, Tây Ninh cần tiếp tục bám sát tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Đại hội Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất.

Qua thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mục tiêu quan trọng của tỉnh là tiếp tục nỗ lực cải thiện một bước năng lực cạnh tranh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm (nếu có), tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhắc tới mục tiêu của tỉnh, đến năm 2030 đạt mức thu nhập bình quân đầu người 7.700 USD, trong khi hiện tại mới đạt 3.931 USD, trung bình mỗi năm phải tăng 600 USD, tốc độ tăng trưởng GRDP tuy cao hơn mức trung bình của cả nước nhưng còn thấp hơn mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Tây Ninh cần nỗ lực nhiều hơn để bù lại thời gian có mức tăng trưởng thấp do dịch bệnh và tình hình thế giới.

Trong bối cảnh vẫn còn một số ngành thâm dụng lao động, Tây Ninh không thể "đốt cháy giai đoạn" mà cần rà soát lại các ngành này tiến tới đạt chứng chỉ xanh, sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi kinh tế thế giới phục hồi, chú ý chăm lo phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về dài hạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tỉnh cần ban hành chương trình, kế hoạch, đề án triển khai Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để thực hiện những mục tiêu rất cao theo quy hoạch, Tây Ninh cần quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn vị trí địa chiến lược quan trọng cũng như tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là vị trí trung tâm trung chuyển và logistic, tài nguyên nước, tài nguyên đất...

Tỉnh cần tập trung vào 3 vùng kinh tế, 4 trục động lực, 1 vành đai an sinh xã hội và 7 đột phá phát triển của tỉnh (phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; thể chế; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển bền vững: Tây Ninh xanh; phát triển du lịch; phát triển kinh tế dịch vụ).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 40.755 tỷ đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ, đạt 37,1% GRDP.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch năm, hơn 11.000 tỷ đồng; trong đó, số thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều vượt kế hoạch. Thu hút đầu tư nước ngoài có sự khởi sắc, đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Du lịch có sự tăng trưởng tốt, lần đầu tiên đạt mốc 5 triệu du khách trong năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhất trí với đề xuất của tỉnh về xây dựng một số đề án như: đề án phát triển khu kinh tế Mộc Bài, đề án phát triển khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, các đề án phát triển chuỗi giá trị hàng nông sản trong kết nối kinh tế biên mậu với Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tây Ninh đẩy nhanh kết nối kết cấu hạ tầng, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai dự án cao tốc Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối cao tốc này với cao tốc Phnom Penh-Bavet của Campuchia.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tây Ninh đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, với địa bàn chiến lược quan trọng, Tây Ninh cần hết sức quan tâm bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; phối hợp với phía bạn và các lực lượng trên địa bàn xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 ở tỉnh Tây Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.