Tập trung đầu tư đào tạo vận động viên trẻ

Các quốc gia có nền thể thao phát triển đều tập trung đầu tư đào tạo bài bản cho vận động viên trẻ, thậm chí có những bộ môn, vận động viên được đào tạo bắt đầu từ 6-12 tuổi. Đây cũng là hướng đi của thể thao Việt Nam để vươn tầm châu lục và thế giới.
Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá trẻ U17 châu Á 2025 (Ảnh VFF).
Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá trẻ U17 châu Á 2025 (Ảnh VFF).

Theo nghiên cứu của Ủy ban Olympic quốc tế, 80% vận động viên đoạt huy chương Thế vận hội đã bước vào đào tạo chuyên nghiệp từ 14 tuổi. Hiện nay, tại các trung tâm đào tạo năng khiếu thể thao lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…, bên cạnh việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ theo hướng chuyên nghiệp từ sớm ở trong nước, còn đầu tư gửi các vận động viên có tố chất nổi trội ra nước ngoài đào tạo dài hạn.

Nhiều vận động viên ngôi sao của nước ta sau này như: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các giải trẻ Olympic, châu Á hay SEA Games đều đã trải qua quá trình tập huấn, đào tạo dài hạn ở nước ngoài từ khi còn rất ít tuổi. Nhiều môn thể thao khác như bắn súng, bắn cung, bơi lội, thể dục dụng cụ, canoeing, điền kinh… cũng đều có lộ trình đào tạo vận động viên bài bản từ rất sớm như vậy.

Tuy nhiên, việc đào tạo vận động viên trẻ ở Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế về kinh phí đầu tư khiến cho cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được bảo đảm, trong đó thiếu phòng tập luyện đạt chuẩn và không có nhiều trang thiết bị kỹ thuật, trung tâm hồi phục, trị liệu hiện đại, khép kín cho vận động viên, trong khi chế độ tiền công và tiền thưởng còn thấp, chế độ dinh dưỡng chưa đạt yêu cầu….

Thực tế cho thấy các trang thiết bị y tế như máy siêu âm, điện xung… chưa đủ để giúp các vận động viên hồi phục chấn thương và sau thi đấu, tập luyện được nhanh hơn. Việc đào tạo nhân viên vật lý trị liệu giỏi, chuyên sâu cho vận động viên cũng hết sức cần thiết cho công tác này.

Tại Hội thảo “Tương lai cho thế hệ vươn mình” do Báo Nhân Dân tổ chức vừa qua, huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ nam quốc gia Trương Minh Sang cho biết: “Các vận động viên vẫn còn tư duy e ngại, thiếu tự tin khi tham gia các giải đấu quốc tế. Chưa mạnh dạn thể hiện hết khả năng dẫn đến thành tích bị ảnh hưởng, đánh mất cơ hội ở những giai đoạn, thời điểm quan trọng".

Vì thế, cần có các lớp học phổ biến kiến thức, tâm lý cho các vận động viên, giúp họ vượt qua các giai đoạn khó khăn, có được sự tự tin, có tư duy của nhà vô địch, không e ngại, rụt rè. Có vậy thì các vận động viên mới vượt qua được rào cản tâm lý, vượt qua bản thân, tự tin, sớm chinh phục các mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó, từ lâu nay, các trung tâm đào tạo thể thao còn kết hợp đào tạo chuyên môn với học văn hóa một cách hiệu quả, trang bị kiến thức, ngoại ngữ cho vận động viên trẻ, mang lại cho họ sự tự tin, bản lĩnh, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm, đồng thời bảo đảm về học vấn để họ có thể theo đuổi các ngành nghề khác trong tương lai dù sau này không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Theo các chuyên gia, để đào tạo vận động viên đỉnh cao, ngành thể thao cần sớm tuyển chọn các vận động viên tiềm năng để đầu tư trọng điểm, dài hạn ở các nước có nền thể thao phát triển, đầu tư có tính kế thừa liên tục với nhiều lứa vận động viên. Về lâu dài, chính những vận động viên từng đoạt thành tích cao tại các đấu trường châu lục và thế giới sẽ là lực lượng kế cận, trở thành các huấn luyện viên có kinh nghiệm, trình độ cao trong tương lai.

Việc phát hiện những tài năng thể thao từ trường học cũng giữ vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp quản lý Nhà nước trong việc nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất và quỹ đất dành cho tập luyện thể thao học đường, nhất là tại những thành phố.

Theo Tiến sĩ Vũ Thái Hồng - Viện trưởng Khoa học công nghệ thể thao, cần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về thể chất học sinh cũng như tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết bị tập luyện phù hợp với từng cấp học; đồng thời đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên thể dục thể thao đáp ứng với yêu cầu mới, biết sử dụng công nghệ hiện đại và khả năng cập nhật kiến thức mới.

Làm được điều này, chính là nền tảng cơ sở cho sự phát triển của thể thao đỉnh cao, tạo điều kiện cho các tài năng thể thao được bộc lộ và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.