Tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam huy động nhân lực, trang thiết bị, thuốc men tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại huyện Núi Thành…
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Sáng 21/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông sáng cùng ngày ở xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang chia sẻ, thăm hỏi và động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn an tâm điều trị; đồng thời đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam huy động nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc men… tập trung cứu chữa, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân trong trong thời gian chờ người thân đến thăm nuôi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, hiện Khoa Ngoại-Chấn thương của bệnh viện đang theo dõi, điều trị 17 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong sáng nay tại xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành). Trong số 17 bệnh nhân này, có 3 nạn nhân bị thương nặng đang được các y, bác sĩ đang tích cực theo dõi, điều trị.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 1 giờ 35 phút ngày 21/2, tại Km1010+300m trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô-tô khách biển số BKS 51B-199.56 do ông Nguyễn Anh Tiên (sinh năm 1975, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông hướng nam-bắc và ô-tô tải biển số BKS 81C-156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (sinh năm 1996, trú huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển đang đỗ lề đường cùng chiều. Hậu quả, 3 người tử vong và 17 người khác bị thương...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhắc nhở y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung cứu chữa các nạn nhân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhắc nhở y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung cứu chữa các nạn nhân

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1951), trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Ngô Minh Hoàng (sinh năm 1961), trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

3. Trần Văn Hải (sinh năm 1964), trú tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1968), trú tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

2. Singnasouk Tamon (sinh năm 1999, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

3. Võ Ngô Quý (sinh năm 1994, trú tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

4. Phạm Thị Hường (sinh năm 1951, trú tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

5. Trần Thị Thanh Thúy (sinh năm 1966), trú tại xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

6. Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1950) trú tại xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

7. Trần Phụng Khê (sinh năm 1943) trú tại phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

8. Trương Mai (sinh năm 1961) trú tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

9. Huỳnh Thị Nghĩa (sinh năm 1941) trú tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

10. Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1967), trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

11. Hồ Thị Lợi (sinh năm 1946) trú tại phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

12. Nguyễn Bá Xuân (sinh năm 1978) trú tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

13. Lê Văn Uyên Minh (sinh năm 1989) trú tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

14. Trần Thị Thủy Tiên (sinh năm 1995) trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

15. Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1949) trú tại thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

16. Hồ Thị Mạnh (sinh năm 1975) trú tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

17. Nguyễn Văn Trung Hậu (sinh năm 2002) trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông).

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.