Tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội

Góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ làm công tác tuyên giáo, sáng 16/7, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối năm 2024.
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu nghe hai chuyên đề: “An ninh phi truyền thống và phòng ngừa các nguy cơ của an ninh phi truyền thống; những vấn đề đặt ra đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo trong tình hình mới”, do PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; PGS, TS Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin về “Một số nội dung, phương pháp và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề 1.

PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề 1.

Đặt vấn đề về “an ninh quốc gia” trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, theo PGS, TS Nguyễn Văn Thành, cần được hiểu một cách toàn diện hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống, mà bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tài chính-tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dân số, an ninh môi trường... Đó là những vấn đề an ninh bắt nguồn từ những nguy cơ mới, tác động đa chiều của quá trình phát triển. Vì vậy, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia, mà được mở rộng nhằm bảo vệ lợi ích của Việt Nam ở nước ngoài và sự phát triển của đất nước trong tương lai. Phải chuyển từ tư duy thụ động, bó hẹp, khép kín, biệt lập sang tư duy chủ động, hợp tác và phát triển.

Phân tích những thách thức bảo đảm an ninh mạng và việc lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội; định hướng một số giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó, PGS, TS Nguyễn Văn Thành khuyến nghị một số biện pháp quản lý, thúc đẩy sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm tại Việt Nam. Theo đó, quán triệt và tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin, tuyên truyền và an ninh tư tưởng nói riêng và an ninh quốc gia nói chung. Bên cạnh đó, cung cấp, cập nhật thường xuyên hệ thống văn bản pháp luật, quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm định hướng người sử dụng trước những thông tin nhạy cảm; xây dựng ý thức và phong cách văn hóa khi tham gia mạng xã hội; xây dựng “văn hóa mạng” và “văn hóa số” và chủ động, tích cực tuyên truyền bằng các biện pháp thích hợp tới nhân dân; đồng thời theo dõi giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm các thông tin trên mạng, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội; triển khai đồng bộ và nhất quán công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho người dân.

Về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, PGS, TS Lương Khắc Hiếu cho rằng, định hướng dư luận xã hội trước hết và chủ yếu bằng việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời thông qua các phương tiện truyền thông, công tác tư tưởng, đồng thời, cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhận thức và năng lực định hướng dư luận xã hội cho cán bộ truyền thông và cán bộ làm công tác dư luận xã hội. Bởi bất kỳ hoạt động xã hội nào, nhân tố đầu tiên và cơ bản nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vẫn là nhân tố con người; song song với tăng cường nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, phân tích các hoạt động truyền thông để định hướng thông tin kịp thời.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà định hướng một số nội dung trọng tâm.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà định hướng một số nội dung trọng tâm.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, nội dung đợt tập huấn xuất phát từ những đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo, nhất là chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là hai chuyên đề có tính thời sự, góp phần làm rõ một số vấn đề đang đặt ra. Đồng chí đề nghị, các đại biểu trao đổi, nêu các câu hỏi cần được giải đáp; các cấp ủy của cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt công tác tuyên truyền và công tác dư luận xã hội phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tiễn.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tập trung một số nội dung trọng tâm, trong đó, nêu bật kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới; tiếp tục tuyên truyền diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8, khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, Trung ương 10 khóa XIII.

Tiếp tục tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tuyên truyền kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối năm 2024 và Cuộc thi chính luận lần thứ ba của Đảng năm 2024…

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.