Tạp chí lý luận của Lào ca ngợi 60 năm mối quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam

Tạp chí Alunmay, tạp chí lý luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra tháng 9/2022 đăng bài ca ngợi mối quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam, khẳng định trong suốt 60 năm qua, tinh thần đoàn kết chiến đấu, quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn được vun đắp và không ngừng đơm hoa kết trái.
Bài viết trên Tạp chí Alunmay, tạp chí lý luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra tháng 9/2022. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)
Bài viết trên Tạp chí Alunmay, tạp chí lý luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra tháng 9/2022. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Theo bài viết, hiện nay, Lào có quan hệ ngoại giao với 143 quốc gia, trong đó chỉ có duy nhất một quốc gia Lào có mối quan hệ đặc biệt là Việt Nam. Mối quan hệ đặc biệt giữa Lào-Việt Nam không được sinh ra một cách ngẫu nhiên, mà đã có sự ghi chép bằng chứng về mặt lịch sử, địa lý và nhiều yếu tố quan trọng khác.

Trong suốt 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam không phải ngẫu nhiên được sinh ra, mà được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các bậc cách mạng tiền bối hai nước dựng nền móng, được các thế hệ kế thừa đến ngày nay, trở thành mối quan hệ khó có thể tìm thấy được trong lịch sử quan hệ quốc tế, như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi bền vững”.

Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962, đến nay đã tròn 60 năm. Trong suốt 60 năm qua, tinh thần đoàn kết chiến đấu, quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn được vun đắp và không ngừng đơm hoa kết trái, thể hiện trong quá trình kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung cho đến khi xây dựng chế độ mới. Sau khi đất nước được giải phóng, mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam lại càng được phát huy, phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu.

Bài viết phân tích, trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, cùng với cuộc đấu tranh trường kỳ anh dũng, quan hệ liên minh chiến đấu anh em Lào-Việt Nam trên mặt trận vũ trang, hai nước còn hợp tác và phối hợp đấu tranh trên các diễn đàn quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ từ quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân hai nước.

Trong giai đoạn bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, hai nước đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau về nhiều mặt.

Ngày 18/7/1977, Lào và Việt Nam đã ký Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác. Kể từ đó, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đã bắt đầu kỷ nguyên mới trong điều kiện mới.

Đến năm 1986, Lào và Việt Nam tiến hành chính sách đổi mới, hai Đảng, hai Chính phủ đã cùng trao đổi và phối hợp về mặt đường lối chính sách và lý luận, cùng nhau rút kinh nghiệm đồng thời giúp đỡ lẫn nhau triển khai trong thực tế.

Hiện nay, hai nước tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, cả ở cấp trung ương và địa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực: chính trị-ngoại giao; đào tạo nguồn nhân lực; quốc phòng-an ninh; kinh tế, thương mại và đầu tư; văn hóa-xã hội và y tế.

Bài viết khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, trở thành hình mẫu trong sáng trong quan hệ quốc tế, như các nhà lãnh đạo hai nước đã đánh giá: mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt không ai có, là di sản vô giá của hai nước, đã trở thành quy luật trong sự tồn tại và phát triển của hai nước.

Bên cạnh những kết quả tốt đẹp, bài viết cũng chỉ ra quan hệ hai nước vẫn tồn tại một số vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết, như: hợp tác về kinh tế vẫn còn một số hạn chế, chưa tương xứng với mối quan hệ về chính trị; có những ngành và địa phương việc hợp tác còn chưa đi vào chiều sâu; hợp tác trong nhiều dự án còn chậm, chất lượng chưa cao, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Để tiếp tục bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, bài viết cũng kiến nghị trong thời gian tới cần tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng thời, hai bên cần tích cực, chủ động nghiên cứu, kết nối và tổ chức thực hiện hiệu quả các hiệp định và quyết định của hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ, các ngành và các địa phương hai nước; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề với sự chân thành, tin cậy lẫn nhau trên cơ sở đồng chí anh em.

Hai bên cần quan tâm nghiên cứu, chấn chỉnh các quy định và cơ chế cho phù hợp với mối quan hệ đặc biệt, đáp ứng lẫn nhau, vừa phù hợp với những quy định của hội nhập khu vực và quốc tế.

Bài viết cũng nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, hai bên cần phải tiếp tục bảo vệ mối quan hệ và tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam cho thật vững bền, có ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời tăng cường hợp tác và phối hợp trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bài viết cũng bày tỏ tin tưởng, thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, sâu sắc và cụ thể giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng đất nước và bảo vệ được thành quả cách mạng; kinh tế-xã hội sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, tiến lên mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.