Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Nhằm thúc đẩy việc tổ chức và thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam-Lào, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Thị Hoàng Vân dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11-14/10/2022.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân tại buổi làm việc ngày 12/10. (Ảnh: KTP/Pasaxon)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân tại buổi làm việc ngày 12/10. (Ảnh: KTP/Pasaxon)

Tại buổi làm việc với đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 12/10/2022, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình hữu nghị mà phía Lào dành cho đoàn, và thông tin về kết quả buổi làm việc với đồng chí Somphone Sichaleune, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng các bộ, ngành liên quan của Lào để cùng đánh giá việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2022 về các dự án viện trợ của Đảng và Chính phủ Việt Nam dành cho Lào.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane đánh giá cao và hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Lào lần này, xem đây là cơ hội tốt để hai bên cùng đánh giá lại việc tổ chức Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước nói chung và giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương nói riêng.

Bày tỏ sự vui mừng trước kết quả cuộc gặp giữa hai bên, đồng chí Thongsavanh Phomvihane cũng thông báo cho phía Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính-tiền tệ gắn liền với kết quả tổ chức thực hiện hai chương trình quốc gia của Lào.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả trong suốt thời gian qua, đồng chí Thongsavanh Phomvihane cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Việt Nam trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo chương trình, trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có các buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các bộ, ban, ngành liên quan của Lào và kiểm tra một số dự án hợp tác tại thủ đô Vientiane và tỉnh Xaysomeboun.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.