Tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định được vị thế và sứ mệnh với những đóng góp quan trọng.

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội doanh nghiệp phường An Phú Đông.
Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội doanh nghiệp phường An Phú Đông.

Để khát vọng trở thành “siêu đô thị” mang tầm quốc tế sớm trở thành hiện thực, thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát huy sức mạnh, coi doanh nghiệp là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp là linh hồn của nền kinh tế

Gần 40 năm kể từ sau đổi mới, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc. Nếu trước đổi mới, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt trung bình 2,7%/năm thì giai đoạn 1991-1995, GDP của thành phố tăng trưởng bình quân 12,62%/năm. Có được kết quả đột phá này, các chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 1990, Luật Doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội thông qua đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cũng từ dấu mốc ấy, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không ngừng lớn mạnh và đóng góp quan trọng giúp kinh tế thành phố tăng trưởng tốt, luôn giữ vững vai trò, vị trí đầu tàu của cả nước. Ước tính, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ có hơn 74.000 doanh nghiệp; Thành phố Hồ Chí Minh cũ có khoảng 350.000 doanh nghiệp và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ khoảng 19.500 doanh nghiệp.

Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước, đang tạo ra một lực lượng sản xuất khổng lồ, đóng góp phần lớn vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Chỉ tính riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, lực lượng doanh nghiệp đóng góp hơn 50% GRDP, 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Có thể nói, cộng đồng doanh nghiệp thật sự là linh hồn của nền kinh tế thành phố. Bên cạnh thúc đẩy kinh tế phát triển, cộng đồng doanh nghiệp còn tạo ra hàng triệu việc làm, góp phần bảo đảm cuộc sống cho người lao động, ổn định an sinh xã hội. Đây cũng là nguồn đóng góp thuế lớn nhất cho ngân sách nhà nước, giúp thành phố có nguồn lực tài chính để đầu tư vào các lĩnh vực công cộng như giáo dục, y tế, giao thông và phát triển hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, tham gia vào nhiều dự án đầu tư công-tư (PPP), giúp giảm gánh nặng ngân sách và đẩy nhanh tốc độ xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng là “trường học thực tiễn” đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI còn đóng vai trò cầu nối đưa hàng hóa, dịch vụ của thành phố vươn ra thị trường quốc tế; đồng thời, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ thế giới về phát triển và lan tỏa trên địa bàn.

Để phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đang tích cực triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Các phường, xã, đặc khu đã đưa chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I của đơn vị mình. Hiện nay, nhiều phường, xã đã cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực như: Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số; tháo gỡ vướng mắc về thuế và vốn; xây dựng không gian khởi nghiệp sáng tạo; thành lập các hội, chi hội doanh nghiệp. Điều này minh chứng cho quyết tâm của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân.

Chính quyền cam kết đồng hành

Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Trần Quốc Trung cho biết: Phường hiện có gần 5.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 75.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, phường xác định phát triển kinh tế-xã hội phải gắn chặt với đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Phường đề ra 3 định hướng trọng tâm: Đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế bền vững, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, khuyến khích doanh nghiệp tham gia góp ý chính sách, cùng chính quyền xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn và lành mạnh. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh, việc thành lập Chi hội doanh nghiệp phường An Phú Đông là một bước tiến mới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối, hỗ trợ lẫn nhau, là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và chính quyền. “Đảng ủy và chính quyền phường cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển”, đồng chí Nguyễn Minh Chánh khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho biết: Thành phố cam kết thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xem nhân dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phải phục vụ; doanh nghiệp là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển. Chính quyền là “bà đỡ”, hỗ trợ, giúp đỡ, dẫn dắt, tạo sân chơi bình đẳng.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố cần sớm thể chế hóa mô hình phân cấp-phân quyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình hành chính để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng và minh bạch hơn.

Ngoài ra, thành phố nên phân loại doanh nghiệp theo 3 nhóm chiến lược để có chính sách hỗ trợ phù hợp: Nhóm doanh nghiệp đầu ngành, đóng vai trò dẫn dắt và tạo động lực cho toàn nền kinh tế; nhóm các tập đoàn, tổng công ty quy mô vừa và lớn, có năng lực vươn tầm khu vực và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.