Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu

Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những đột phá chiến lược quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo xác định phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, là yếu tố quyết định để thực hiện mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài bằng các cơ chế, chính sách đột phá để phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài trong cả hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội. Cải thiện chính sách tiền lương và môi trường làm việc để giữ chân đội ngũ nhân lực tinh anh

Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, xây dựng chiến lược dài hạn cho lực lượng lao động trẻ, giúp họ làm chủ công nghệ và có khát vọng cống hiến. Phát triển nguồn nhân lực không tách rời việc hoàn thiện thể chế. Dự thảo xác định cần hoàn thiện đồng bộ thể chế để tạo môi trường thuận lợi nhất cho nguồn nhân lực phát huy tối đa năng lực.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Tươi, Trưởng Khoa Quản lý nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động-Xã hội: Để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, cần coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nguồn nhân lực không chỉ là yếu tố sản xuất mà phải trở thành “linh hồn” của mọi sự thay đổi và là động lực chính để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân lực phải thoát khỏi tư duy địa phương để hướng tới tiêu chuẩn “công dân toàn cầu”

Nhân lực Việt Nam cần được trang bị không chỉ chuyên môn giỏi mà còn phải có kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc đa văn hóa; có khát vọng cống hiến và tư duy sáng tạo, đổi mới, làm chủ công nghệ thay vì chỉ sử dụng công nghệ. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhân lực tinh anh trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi xanh. Để thực hiện được những mục tiêu này cần có cơ chế đột phá trong tuyển dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhân tài để thu hút người tài vào hệ thống chính trị và các tập đoàn kinh tế lớn. Đồng thời, tạo môi trường làm việc tốt nhất để giữ chân và phát huy tối đa năng lực của trí thức trong và ngoài nước

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Tươi cũng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, ngành giáo dục, đào tạo nước ta khắc phục triệt để tình trạng “lệch pha” giữa đào tạo của nhà trường và nhu cầu của doanh nghiệp. Thí dụ, mô hình hợp tác ba bên giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đã cho thấy hiệu quả trong thực tiễn, cần được nhân rộng. Trong đào tạo cần chú trọng vào kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế để bằng cấp của Việt Nam được nhiều nước công nhận hơn.

Thời gian qua, nhiều hội thảo về phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam cũng chỉ ra xu thế toàn cầu hóa là tất yếu thời đại. Xu thế này mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp phát triển. Toàn cầu hóa tạo điều kiện để mỗi công dân trở thành công dân toàn cầu; đi liền với đó là sự bùng nổ và phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà trường đã chủ động đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai mô hình đào tạo tiên tiến, hiệu quả với mục đích để đội ngũ sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp có chất lượng, tự tin tham gia thị trường lao động trong nước cũng như các nước trên thế giới, trở thành những “công dân toàn cầu”.

Tuy nhiên, “công dân toàn cầu” ở các nước đang phát triển cũng đứng trước những nguy cơ nhất định như: Mất bản sắc văn hóa, chảy máu chất xám… Để tránh được những nguy cơ này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Tươi cho rằng, nguồn nhân lực Việt Nam cần được xây dựng theo định hướng “hòa nhập nhưng không hòa tan”, gắn kết chặt chẽ giữa kỹ năng quốc tế với bản sắc và lòng tự tôn dân tộc. Thị trường lao động Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển đổi. Phát triển “công dân toàn cầu” sẽ là một trong những giá trị căn bản giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút đông đảo khán giả.

Lan tỏa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng qua chương trình nghệ thuật “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới"

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Các phương tiện xuất quân sẵn sàng đưa, đón đại biểu dự Đại hội.

121 phương tiện xuất quân sẵn sàng đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 13/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy-Vận tải chủ trì lễ xuất quân.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2025. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Dấu ấn bứt phá năm 2025 và khát vọng vươn tầm của văn hóa trong kỷ nguyên mới

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành văn hóa, cũng là năm về đích của nhiệm kỳ 2021-2025. Với phương châm hành động "Kỷ cương-Nêu gương-Trách nhiệm-Tinh gọn-Hiệu quả-Về đích", ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tạo nên những dấu ấn đột phá, khẳng định vị thế "sức mạnh mềm" của quốc gia.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2026 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ. (Ảnh: Nguyên Anh)

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Ngày 10/1, phường Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2026 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; phát động đợt thi đua cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng quán triệt đợt sinh hoạt chính trị đầu năm tại hội nghị.

Biên phòng Hải Phòng phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ xuất quân bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đội hình xe ô-tô thực hiện nhiệm vụ đưa đón đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nâng cao kỹ thuật chuyên môn lái xe sẵn sàng đưa đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 9/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức khai mạc tập huấn lái xe phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo.

Cục Hàng không Việt Nam có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải và chất lượng dịch vụ trước thềm Đại hội Đảng và cao điểm Tết.

Bảo đảm an toàn dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội Đảng và dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và cao điểm Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân, Cục Hàng không Việt Nam đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải và chất lượng dịch vụ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng, Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một “điểm sáng” về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Ngay khi Đảng công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lập tức gia tăng sử dụng chiêu bài “góp ý”, “phản biện” để rêu rao những luận điệu không đúng sự thật. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV của Đảng

Trước Đại hội XIV, nhằm chống phá Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh công kích, tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc nhiều nội dung dự thảo các văn kiện với luận điệu hết sức nguy hiểm, đòi hỏi phải tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đó.

Đại sứ Lê Quang Long thông tin tới các cơ quan truyền thông Cuba về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Thông tin về Đại hội Đảng lần thứ XIV tới báo chí Cuba

Các cơ quan thông tấn báo chí của Cuba khẳng định sẽ thông tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức ngày 8/1/2026. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Giới học giả Campuchia đánh giá cao vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tham gia Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”, các diễn giả đều đánh giá cao các chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, có vị thế và uy tín ngày càng cao ở cả trong khu vực và trên trường quốc tế.