Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, nữ doanh nhân đóng góp, cống hiến cho đất nước

Chiều 5/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt các nữ doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) 19/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Dự buổi gặp mặt có 90 đại biểu là những nữ doanh nhân tiêu biểu trong cả nước là hội viên của VAWE.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân ra đời từ năm 2014, qua gần 10 năm hoạt động đến nay, mạng lưới, quy mô Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ngày càng không ngừng phát triển. Hiện nay, Hiệp hội đã có 33 Hội nữ doanh nhân thành viên thuộc 33 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hàng chục nghìn hội viên là nữ chủ doanh nghiệp, hoạt động trải rộng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, sử dụng hàng triệu lao động, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách…

Hiệp hội đã có nhiều đóng góp thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp các doanh nghiệp, nữ doanh nhân giải quyết thách thức, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực hoạt động, tinh thần cống hiến, chuẩn mực đạo đức, văn hóa doanh nghiệp; định hướng những cơ hội, lĩnh vực phát triển bền vững…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu nữ doanh nhân tiêu biểu bày tỏ tình cảm vinh dự và vui mừng được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, được cùng giao lưu, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp với các đại biểu nữ doanh nhân trong cả nước. Các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình thời gian qua, nhất là những những nỗ lực vượt qua khó khăn sau đại dịch toàn cầu Covid-19, những việc đã làm được trong giải quyết việc làm cho người dân, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế các địa phương và đất nước.

Các đại biểu khẳng định, trong nhiều năm qua, nhất là trong giai đoạn đất nước gặp khó khăn do dịch bệnh, các doanh nghiệp, doanh nhân luôn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thông qua các chính sách cụ thể. Đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống của đất nước….

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các đại biểu và toàn thể nữ doanh nhân luôn tươi vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công hơn nữa trong cuộc sống và sự nghiệp. Chủ tịch nước khẳng định: Người phụ nữ luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng không thể thay thế bởi thiên chức cao quý làm vợ, làm mẹ, là người thầy đầu tiên gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho xã hội và đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta qua gần 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu vẻ vang có ý nghĩa lịch sử to lớn. Kinh tế không ngừng tăng trưởng; văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Đóng góp vào thành tựu chung tự hào đó không thể thiếu lực lượng nữ với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sự cống hiến bền bỉ của các nữ doanh nhân Việt Nam.

Đất nước ta qua gần 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu vẻ vang có ý nghĩa lịch sử to lớn. Kinh tế không ngừng tăng trưởng; văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Đóng góp vào thành tựu chung tự hào đó không thể thiếu lực lượng nữ với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sự cống hiến bền bỉ của các nữ doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Doanh nghiệp nói chung và các nữ doanh nhân nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ý thức rằng, công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển… còn chưa tốt. Có nơi, có lúc chưa thật sự tạo ra môi trường thông thoáng, thủ tục hành chính còn rườm rà, gây cản trở doanh nghiệp hoạt động…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, với kinh nghiệm và sự từng trải trong sản xuất, kinh doanh, các nữ doanh nhân cần tiếp tục đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện chức năng đại diện, hỗ trợ nâng cao năng lực của nữ doanh nhân, nhất là những khu vực, lĩnh vực hiện nay nữ doanh nhân còn nhiều hạn chế, khó khăn. Bên cạnh đó, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cần tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế; mở rộng mạng lưới hoạt động và phát tiển tổ chức Hội rộng khắp trong cả nước. Hội sẽ là nơi nuôi dưỡng, động viên khát vọng làm giàu chính đáng cho hội viên, cho người trẻ, tạo môi trường cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.