Tạo lập tín chỉ các-bon trong lĩnh vực giao thông vận tải

Trong tổng số 35 triệu tấn phát thải thải ra môi trường mỗi năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực giao thông vận tải chiếm khoảng 13 triệu tấn. Ðây được xem là "thủ phạm" chính gây ra ô nhiễm không khí và môi trường ở đô thị lớn nhất nước. Cùng với mục tiêu chuyển đổi phương tiện giao thông, giải pháp tạo lập tín chỉ các-bon được xem là ưu tiên và cấp thiết mà chính quyền thành phố cần tập trung thực hiện.
Xe buýt điện thân thiện, hiện đại, hạn chế khí thải sẽ là phương tiện giao thông công cộng thành phố ưu tiên chuyển đổi và đầu tư.
Xe buýt điện thân thiện, hiện đại, hạn chế khí thải sẽ là phương tiện giao thông công cộng thành phố ưu tiên chuyển đổi và đầu tư.

Ưu tiên tạo lập tín chỉ các-bon từ tiền ngân sách

Theo Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện, bao gồm hơn 7,6 triệu xe máy, đa phần là xe chạy bằng nhiên liệu xăng, đã góp phần không nhỏ làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí ở thành phố, nhất là tình trạng phát thải các-bon đáng kể, với tổng lượng phát thải ước tính khoảng 35 triệu tấn mỗi năm.

Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải góp phần với khoảng 13 triệu tấn. Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, thành phố hiện có hơn 700.000 xe ô-tô và hơn hai triệu phương tiện các loại của người dân từ khu vực khác di chuyển vào thành phố.

Trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, thành phố đã đề ra chương trình giảm ô nhiễm cho giai đoạn 2020-2030, đặt mục tiêu giảm 90% lượng chất ô nhiễm không khí tăng thêm từ lĩnh vực giao thông vận tải vào năm 2030.

Chương trình này cũng hướng tới phát triển tín chỉ các-bon thông qua khuyến khích chuyển đổi năng lượng xanh, phù hợp với Quyết định 876/QÐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm phát thải các-bon và khí mê-tan trong ngành giao thông vận tải.

Thạc sĩ Trần Trọng Tín, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cho biết: Chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh như xe điện là một trong những hướng đi khả thi nhằm giảm phát thải các-bon.

Thực tế tại thành phố, nhiều năm qua, một tuyến xe buýt điện do tư nhân đầu tư vận hành là một thực tế cấp thiết của chuyển đổi phương tiện, giảm phát thải.

Dẫn chứng câu chuyện của nước láng giềng Thái Lan, ông Trần Trọng Tín chia sẻ thêm: Thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng đối mặt với những thách thức đô thị tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh, như tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và tắc nghẽn giao thông. Chính phủ nước này đã triển khai các cơ chế tín chỉ các-bon trong giảm phát thải phương tiện cá nhân như: Thực hiện các chính sách để thúc đẩy việc chuyển đổi xe điện (bao gồm cả các khoản giảm thuế và trợ cấp); phát triển cơ sở hạ tầng sạc (Bangkok đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc, nhất là ở các khu vực công cộng và tòa nhà thương mại); trợ cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức lắp đặt trạm sạc xe điện, khuyến khích phát triển mạng lưới sạc…

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với con số đáng báo động về phát thải thì chính quyền thành phố phải dành sự quan tâm và ưu tiên thực hiện các giải pháp chuyển đổi phương tiện "xanh", trong đó xác định chủ trương phải dùng ngân sách để tạo lập tín chỉ các-bon. Ðây cũng là điều kiện mà Nghị quyết số 98 cho phép.

Theo ông Lịch cần tám nhóm giải pháp đồng bộ làm cơ sở tạo lập tín chỉ các-bon đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, cần ưu tiên phát triển giao thông công cộng (như hệ thống metro, xe buýt điện, xe đạp điện…) mà cốt lõi là phải giảm phương tiện cá nhân vì đây là điều kiện tiên quyết để giảm phát thải. Bên cạnh đó, nhóm giải pháp cũng rất quan trọng mang tầm chính sách quốc gia như phát triển xe điện, xe ô-tô điện thông qua chính sách giảm mạnh về thuế, trợ giá để chuyển đổi phương tiện. Nhóm nữa là công tác giáo dục cộng đồng cũng phải được đề cao, vì ý thức người tham gia giao thông là vô cùng quan trọng.

Chuyển đổi phương tiện cùng với tạo lập tín chỉ các-bon

Nhận thức được sự cấp thiết của việc giảm phát thải, thành phố đã và đang thực hiện các giải pháp chuyển đổi "xanh" thông qua các chương trình, đề án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải như đến năm 2030 có khoảng 623 xe buýt chạy bằng khí CNG (khí thiên nhiên nén), đồng thời sử dụng xe buýt điện từ năm 2025 và đạt tỷ lệ 30% vào năm 2023.

Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ ô-tô điện là 30% và xe máy điện là 22% vào năm 2030. Thành phố cũng đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 trong tháng 12/2024, đặt mục tiêu từ nay đến năm 2035 hoàn thành sáu tuyến metro với chiều dài 183 km.

Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Trường đại học Việt Ðức đồng tình với thành phố việc thúc đẩy nhanh đề án chuyển đổi phương tiện, nhất là chuyển đổi "xanh" để kiểm soát khí thải. Nhận định về việc tạo lập tín chỉ các-bon, ông Tuấn cho rằng, thành phố nên tính toán ưu tiên giải pháp đầu tư chuyển đổi phương tiện vận tải công cộng hơn là chỉ chú trọng vào việc tạo lập thị trường các-bon. Thị trường các-bon chỉ là "mồi", không phải là đích đến nên thành phố phải ưu tiên đầu tư chuyển đổi xanh, chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện điện như xe buýt điện, ô-tô điện, metro như vậy mới giảm ô nhiễm một cách hiệu quả và bền vững.

Theo ông Nguyễn Võ Trường An, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sàn giao dịch tín chỉ Các-bon Asean, Thành phố Hồ Chí Minh nên làm thí điểm một dự án quy mô nhỏ để tạo ra tín chỉ các-bon vì thí điểm chính là cách giúp chính quyền thành phố có kinh nghiệm, rút ra được bài học thực tế với từng địa phương kèm theo chính sách, cơ cấu về tài chính và cách triển khai. Sau khi thí điểm thành phố có thể mở rộng quy mô cho toàn địa bàn.

Chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không chỉ có lợi cho người sử dụng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Việc giảm phát thải các khí độc hại như CO2, NOx và SOx từ xe máy điện có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí, giảm tỷ lệ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch cho người dân. Nếu 20% số phương tiện giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang dùng điện, thành phố có thể giảm phát thải hàng trăm nghìn tấn CO2 mỗi năm, đóng góp lớn vào mục tiêu giảm phát thải quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.