Tạo đột phá và đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Nam Phi lên tầm cao mới

Kể từ sau Kỳ họp lần thứ 5 vào năm 2022, quan hệ Việt Nam-Nam Phi đã có những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Bộ Cảnh sát Nam Phi. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Bộ Cảnh sát Nam Phi. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Ngày 27/11, Kỳ họp lần thứ 6 Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam-Nam Phi đã diễn ra tại thủ đô Pretoria (Nam Phi) dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Anna Thandi Moraka.

Diễn đàn là một hoạt động chính của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trong chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi từ ngày 25-27/11.

Tham gia đoàn công tác liên ngành của Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường, đại diện các Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Diễn đàn liên Chính phủ là cơ chế định kỳ để rà soát toàn diện và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nam Phi trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Kỳ họp lần thứ 6 của Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn và thiết lập quan hệ “Đối tác vì Hợp tác và Phát triển", khuôn khổ đối tác đầu tiên và duy nhất đến nay giữa Việt Nam và một nước châu Phi.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Thứ trưởng Anna Thandi Moraka, đồng Chủ tịch Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ, hoan nghênh chuyến thăm Nam Phi lần đầu tiên của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.

Nhấn mạnh ưu tiên của Nam Phi trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, bà Moraka bày tỏ mong muốn tăng cường các trao đổi, tiếp xúc giữa hai nước nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, phối hợp thúc đẩy tiếng nói, vai trò của các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Cảm ơn những đánh giá và tình cảm tốt đẹp của Thứ trưởng Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chúc mừng các thành tựu phát triển của Nam Phi dưới sự dẫn dắt của Chính phủ Đoàn kết Quốc gia, khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển với Nam Phi.

Xác định Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá và đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nam Phi lên những tầm cao mới.

Hai Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam-Nam Phi kể từ sau Kỳ họp lần thứ 5 vào năm 2022 đã có những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đặc biệt sau các chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023.

Nhận định hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2025 nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Công ty Cổ phần Gonsa (GSPharm) Việt Nam và Công ty Mothopo Pharma-Chem Nam Phi ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Công ty Cổ phần Gonsa (GSPharm) Việt Nam và Công ty Mothopo Pharma-Chem Nam Phi ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, trong vai trò là nước chủ nhà của G20 năm 2025, phía Nam Phi hoan nghênh Việt Nam tham gia đóng góp cho chương trình nghị sự của G20.

Chúc mừng Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 (P4G), và với tư cách là một quốc gia thành viên của P4G, Nam Phi bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G vào năm 2025, qua đó đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu vì phát triển nhanh và bền vững.

Nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai bên thống nhất nhiều biện pháp quan trọng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Thương mại Hỗn hợp, tăng cường các đoàn xúc tiến thương mại, chia sẻ thông tin thị trường, các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, phối hợp thực hiện nghiên cứu khả thi về khả năng mở đàm phán FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan miền nam châu Phi (SACU) mà Nam Phi là thành viên, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như Halal, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm, nông sản…

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, môi trường, giáo dục đại học, đào tạo, du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân… thông qua việc triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết, đẩy nhanh tiến độ đàm phán các văn bản hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương.

Việt Nam và Nam Phi nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Không liên kết, ASEAN, Liên minh châu Phi (AU)…; nhất trí đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu cân bằng, hiệu quả, đề cao vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển.

Nam Phi bày tỏ tôn trọng lập trường nhất quán của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giới thiệu hình ảnh Hà Nội với khách mời Nam Phi. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giới thiệu hình ảnh Hà Nội với khách mời Nam Phi. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Kết thúc Kỳ họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Nam Phi đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 6 Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam-Nam Phi và thống nhất tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã làm việc với Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường Narend Singh, Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Alan Mukoki, Giám đốc Cơ quan Chứng nhận Halal quốc gia Nam Phi và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Nam Phi trong lĩnh vực Halal.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường Narend Singh, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cảm ơn Nam Phi đã ủng hộ Việt Nam trở thành nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về chuyển đổi xanh, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý song phương về hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, triển khai các dự án trong các khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và P4G. Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng, cơ hội hợp tác theo mô hình ba bên, Nam-Nam trong một số lĩnh vực tiềm năng, nhất là nông nghiệp và thủy sản.

Tại buổi làm việc với Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi Alan Mukoki và một số cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu của Nam Phi trong lĩnh vực Halal, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những thành tựu mà Nam Phi đã đạt được trong ngành công nghiệp Halal. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong phát triển ngành công nghiệp Halal thông qua chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và hỗ trợ về đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực Halal.

Phía Nam Phi cho biết sẽ sớm cử đoàn doanh nghiệp trong các lĩnh vực chăn nuôi (thịt bò, gà, cừu), rau, củ, quả… sang khảo sát thị trường và trao đổi cơ hội hợp tác về Halal tại Việt Nam. Nam Phi đánh giá cao chủ trương của Việt Nam về đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp Halal, cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ngành quan trọng này.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.