Hướng tới hình mẫu quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và các nước châu Phi

Theo biên bản vừa được ký vào trưa nay (14/6), tại Nhà Quốc hội, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bờ Biển Ngà nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc hội trong sự phát triển của đất nước cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ nghị viện trong sự phát triển các mối quan hệ giữa hai Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đã ký Biên bản hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà ngay sau cuộc hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo gặp gỡ, chia sẻ với báo chí về các nội dung hai bên đã thảo luận và thông qua. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo gặp gỡ, chia sẻ với báo chí về các nội dung hai bên đã thảo luận và thông qua. (Ảnh: DUY LINH)

Triển khai cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên

Hai bên nhận thấy: hợp tác liên nghị viện góp phần thúc đẩy nền dân chủ nghị viện và thiết lập nền tảng cho nhà nước pháp quyền; đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên; tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình và hữu nghị giữa hai nước, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác hơn nữa thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Quốc hội hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của mỗi nước và phù hợp với các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Hai bên thống nhất tăng cường giao lưu nghị viện, trao đổi đoàn cấp Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội và/hoặc Văn phòng Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai bên quan tâm.

Hai bên triển khai cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về hoạt động lập pháp và các hoạt động nghị viện khác phù hợp với quy định của mỗi bên; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về đất nước, con người và các hoạt động của Quốc hội hai nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngay sau lễ ký, hai Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc gặp các cơ quan thông tấn báo chí hai nước thông báo về kết quả hội đàm.

Hai Bên thống nhất tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên là thành viên, đặc biệt là diễn đàn Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); làm cầu nối để Quốc hội hai nước mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với cơ quan lập pháp của các nước tại khu vực châu Á và châu Phi; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị thường xuyên và thực chất giữa các đại biểu Quốc hội hai nước.

Đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất hơn

Phát biểu với các cơ quan thông tấn báo chí hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Bờ Biển Ngà đến Việt Nam trong 48 năm qua.

Cùng với Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo, tham gia Đoàn lần này có hai Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều nghị sĩ đại diện cho các đảng chính trị trong Quốc hội Bờ Biển Ngà. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, điều này đã thể hiện tình cảm, sự coi trọng của lãnh đạo, Quốc hội, nhân dân Bờ Biển Ngà dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hai Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi sâu rộng về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai nước và đã ký Biên bản hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hai bên quyết tâm làm hết sức mình để đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bờ Biển Ngà trở thành hình mẫu trong quan hệ nghị viện giữa Việt Nam với các nước châu Phi, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Quốc hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, xây dựng các khung khổ thể chế để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khẳng định: thông qua quan hệ giữa hai Quốc hội sẽ là chất xúc tác, tạo động lực góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, giao lưu nhân dân... vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

"Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo là mốc mới rất quan trọng trong quan hệ hai Quốc hội, hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau chuyến thăm này, quan hệ hai Quốc hội, hai nước sẽ phát triển lên một tầm mức mới”- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà đang phát triển rất tốt đẹp.

"Tôi trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Việt Nam lời thăm hỏi của Tổng thống Alassane Ouattara. Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, có thể nói là chất xúc tác mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước".

Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo cho biết thêm: quan hệ kinh tế giữa hai nước rất bền chặt, có sức sống và cả hai nền kinh tế đều có sức chống chịu rất tốt. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế của hai nước những năm qua đều trên 7%. Qua chuyến thăm này, Bờ Biển Ngà muốn đẩy nhanh hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Đối với Bờ Biển Ngà, Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng. Việt Nam là hình mẫu về mô hình phát triển mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Tôi rất muốn mời doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, hợp tác tại Châu Phi để góp phần biến Tầm nhìn 2030 của Tổng thống Alassane Ouattara và đất nước chúng tôi thành hiện thực.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo đồng thời nêu rõ, nhiệm vụ của Quốc hội hai nước là phải xây dựng khuôn khổ cơ chế pháp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước phát triển và tăng cường hợp tác. 35 năm qua, Việt Nam từ một nước kém phát triển đã trở thành hình mẫu phát triển và thu hút rất nhiều đầu tư nước ngoài.

Nhận định Việt Nam là đối tác quan trọng, là "chìa khóa" để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa Bờ Biển Ngà với ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo cũng khẳng định, Việt Nam có thể tin tưởng vào vai trò của Bờ Biển Ngà trong việc giúp Việt Nam tăng cường quan quan hệ với khu vực Tây Phi và châu Phi nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.