Tạo động lực đưa Đắk Nông phát triển, bứt phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII xác định mục tiêu "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên".
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông chia sẻ với phóng viên về nỗ lực tăng tốc, bứt phá của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Phóng viên: Trong hơn nửa nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gắn với Chương trình số 64-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, với nhiều chuyển biến tích cực. Xin đồng chí chia sẻ về dấu ấn nổi bật?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Qua hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét; kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Giai đoạn 2021-2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,73%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 21,2%/năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 10.635,39 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Về kết cấu hạ tầng: tỷ lệ nhựa hoá chung đường tỉnh đạt 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%; tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới đạt 83%. Tổng số lao động được tạo việc làm 57.285 lượt người; đào tạo nghề cho 14.676 người.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tặng quà người dân nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tặng quà người dân nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn.

Để tạo nguồn lực đầu tư phát triển, tỉnh chú trọng cải cách thể chế, tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Các chỉ số PCI, cải cách hành chính của tỉnh liên tục thăng hạng từ đầu nhiệm kỳ; đặc biệt năm 2023, chỉ số PCI tăng 17 bậc, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành, đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Đây là lời cam kết mạnh mẽ về sự đồng hành, cùng phát triển của tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian qua, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến Đắk Nông tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đến nay, ngành công nghiệp alumin - nhôm đã dần định hình, khẳng định vai trò dẫn dắt trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã đầu tư Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, sau hơn 6 năm vận hành, đạt 4,46 triệu tấn, doanh thu 35.502 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.754 tỷ đồng. Chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, giai đoạn 2020-2022, đã đưa vào sử dụng 1 dự án nhà máy điện gió Đắk Hòa công suất 50MW.

Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, nâng cao chuỗi giá trị. Toàn tỉnh hiện có 83.000ha cây trồng ứng dụng công nghệ tiên tiến, tổng diện tích sản xuất tiêu chuẩn trong năm 2023 tăng 656,8ha, luỹ kế hiện có 29.286,56ha; 96 sản phẩm OCOP được chứng nhận. Tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức khá, năm 2023 đạt 6,76%, đứng thứ nhất Tây Nguyên và đứng thứ 2 cả nước.

Xác định du lịch là một ngành kinh tế giàu tiềm năng, Đắk Nông đã đầu tư 20 cơ sở kinh doanh du lịch và nhiều mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch trải nghiệm. Khai thác Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh đã quy hoạch và đầu tư 44 điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; giáo dục, y tế có bước phát triển vượt bậc; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhờ kiên trì thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường, tạo môi trường chính trị ổn định để phát triển.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Gia Nghĩa trong ngày khai giảng.
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Gia Nghĩa trong ngày khai giảng.

Phóng viên: Đắk Nông là tỉnh đầu tiên của vùng Tây Nguyên trình Quy hoạch tỉnh đồng thời tích cực kiến nghị cấp có thẩm quyền triển khai dự án đường cao tốc bắc-nam phía tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Xin đồng chí chia sẻ vai trò quan trọng của công tác quy hoạch và dự án đường cao tốc, gắn phát triển của tỉnh với vùng Tây Nguyên?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý rất quan trọng, để tỉnh bước vào thời kỳ phát triển mới, theo hướng nhanh và bền vững, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên. Tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong triển khai. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện Quy hoạch, trong đó chú trọng hợp tác công-tư, lấy nguồn vốn Nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quản lý tốt sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) là một trong bốn trục hành lang kinh tế của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng giữa Tây Nguyên với Đông Nam Bộ. Được sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, ngày 28/6/2024 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đầu tư, mở ra cơ hội phát triển mới cho Đắk Nông.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ phá thế độc đạo về kết nối giao thông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đoạn từ Đắk Nông đi Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, tạo bước đột phá trong việc phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn phía nam; thúc đẩy ngành logistics, nhất là trong vận chuyển nông sản, thực phẩm, alumin, nhôm, giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh; đồng thời, giao thông thuận lợi, giúp thu hút thêm lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đắk Nông, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Phóng viên: Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Đây là cách làm sáng tạo, riêng có của Đắk Nông, nhằm bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai; bảo đảm quyền của người dân được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát và được thụ hưởng trong quá trình lập, triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật.

Sau khi ban hành, Quy chế đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, được áp dụng ngay trong quá trình lập, lấy ý kiến góp ý Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch 7 huyện trên địa bàn tỉnh…

Các dự thảo Quy hoạch đều được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức thông qua hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết được coi trọng và là khâu bắt buộc, thông qua hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn, trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, chính trị-xã hội tham gia phản biện xã hội và giám sát việc lập quy hoạch.

Việc triển khai nghiêm túc Quy chế đã góp phần phát huy trí tuệ tập thể, quyền làm chủ của nhân dân. Người dân từ chỗ nhận thức rõ đã đồng thuận, ủng hộ với các quy hoạch, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, bảo đảm quan điểm phát triển hài hòa, bền vững.

Phóng viên: Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển bền vững, năng động, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; kết hợp phát triển kinh tế với văn hoá và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường của tỉnh nhà đang là đòi hỏi tất yếu?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Phát triển nhanh, hài hòa và bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội luôn là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, đồng thời là mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong quá trình hoạch định, triển khai chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội qua các nhiệm kỳ. Đắk Nông không đánh đổi vấn đề môi trường, lợi ích của cộng đồng dân cư để tăng trưởng bằng mọi giá, thể hiện qua việc tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án công nghiệp chế biến bảo đảm vấn đề bảo vệ môi trường, các dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch… theo định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ.
Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Mục tiêu sau cùng của tăng trưởng kinh tế là đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải được nâng lên tương ứng; văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy; môi trường được đảm bảo xanh-sạch-đẹp, đưa Đắk Nông trở thành nơi “đáng sống”. Với phương châm đó, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, đẩy mạnh triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng số vốn huy động giai đoạn 2021-2025 là 1.050 tỷ đồng.

Chú trọng công tác trồng rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm huy động người dân tự nguyện tham gia phủ xanh, trồng rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 39,07%. Đặc biệt các di sản, thắng cảnh trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Vườn quốc gia Tà Đùng, khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung được khoanh vùng, quản lý, bảo vệ tốt, là nguồn tài nguyên quý giá phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn với khám phá văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, qua đó góp phần cải thiện sinh kế của người dân trong vùng du lịch.

Phóng viên: Với khẩu hiệu “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, kết quả thực hiện Chương trình số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v công tác xóa đói, giảm nghèo có chuyển biến tích cực ra sao?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Với truyền thống “nhân ái, nhân văn, nghĩa tình”, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, chăm lo cho hộ nghèo, đối tượng chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,18%. Đây là điểm sáng trong việc chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thời gian tới, Đắk Nông xác định thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động các nguồn lực, hỗ trợ của xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, xây dựng chuẩn mực con người Đắk Nông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tạo thế và lực đưa Đắk Nông bứt phá, cất cánh.

Lễ khởi công Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Nguyên tại thị trấn Eatling, huyện Cư Jút.
Lễ khởi công Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Nguyên tại thị trấn Eatling, huyện Cư Jút.

Phóng viên: Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển nhưng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức. Tỉnh sẽ tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc, bứt phá thế nào để về đích, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Nhận diện vấn đề rừng, bô xít đang là vấn đề vướng mắc nhưng cũng là động lực tăng trưởng bền vững, tỉnh Đắk Nông đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để đề xuất các biện pháp sớm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, chồng chéo liên quan quy hoạch đất rừng, quy hoạch bô xít trên địa bàn tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khai thác chế biến bô-xít, alumin, nhôm, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch… đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông, nhất là Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước)… tạo động lực đưa Đắk Nông ngày càng phát triển trong tương lai gần.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu năm 2024 đề ra, với việc tiếp tục tập trung phát triển 3 trụ cột của nền kinh tế: công nghiệp bô xít, alumin, nhôm, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển tiềm năng du lịch. Kiên trì thực hiện 3 đột phá chiến lược về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển toàn diện; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của từng ngành, địa phương. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân... tạo động lực thúc đẩy, nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, phấn đấu xây dựng Đắk Nông thành tỉnh mạnh - dân giàu - thiên nhiên tươi đẹp - xã hội nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi mùa lễ hội Katê hằng năm, đồng bào Chăm từ nhiều nơi tìm về dưới chân Tháp Pô Klong Garai để tìm hiểu lịch sử và thực hiện nghi lễ tín ngưỡng của cộng đồng.

Giữ vẻ đẹp Tháp Pô Klong Garai

Tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa là công trình kiến trúc Chăm cổ kính, độc đáo. Trải qua thời gian, công trình bị xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết bảo tồn một di sản có giá trị kiến trúc, nghệ thuật, là không gian văn hóa, tín ngưỡng thiêng liêng của cộng đồng Chăm.

Các lực lượng đoàn thể cùng với người dân tham gia nhặt rác bãi biển bảo vệ môi trường tại phường Mũi Né.

Phát huy sức dân giữ vững an ninh từ cơ sở

Nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của tổ dân phố và người dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, qua đó phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử phong phú, Lý Sơn là điểm đến lý tưởng của du khách.

Rừng-biển-đảo và điểm đến đặc sắc

Sự liên kết giữa “đại ngàn” và “biển xanh” tạo ra hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, có tính liên kết vùng, là động lực quan trọng để Quảng Ngãi hiện thực hóa khát vọng trở thành điểm đến đặc sắc.

Anh Hoàng Văn Mạnh cùng mẹ là bà Hoàng Thị Đoàn mời nước, động viên lực lượng hỗ trợ xây dựng nhà mới cho gia đình.

Gắn kết nghĩa tình quân-dân

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Tình nghĩa quân-dân”, “Đại đoàn kết” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai đang góp phần chăm lo an sinh xã hội, giúp nhiều gia đình khó khăn về nhà ở có thêm điểm tựa ổn định cuộc sống và vươn lên.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình triển khai các dự án trên địa bàn (Ảnh MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng gỡ vướng 162 dự án ngoài ngân sách

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa họp Tổ công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Qua rà soát, toàn tỉnh có 365 dự án tồn đọng cần gỡ khó. Đến ngày 17/8, đã có 162 dự án hoàn thành tháo gỡ, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 6.100 ha và tổng vốn đầu tư hơn 74 nghìn tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cùng các lực lượng của xã Tây Sơn băng rừng, lội suối tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Núi Ông (Ảnh QUỐC KHÁNH)

Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen tặng các KOL có đóng góp cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Kiến tạo “niềm tin số”, lan tỏa giá trị tích cực

Tin giả, thông tin sai sự thật và nội dung độc hại trên không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, Lâm Đồng tiên phong kết nối lực lượng công an với các KOL, KOC, nhà báo và chuyên gia công nghệ, hình thành Câu lạc bộ “Niềm tin số”.

Mô hình trồng dứa Queen đang được nhiều xã, phường vùng cao tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn để chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân.

Đổi mới cách làm nông nghiệp ở vùng cao

Vùng cao tỉnh Quảng Ngãi có nhiều dư địa để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Các xã, phường miền núi đang đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật mới và liên kết với doanh nghiệp, từng bước mở ra sinh kế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm nông nghiệp của người dân.

Ban Xây dựng Đảng xã Lơ Pang rà soát hồ sơ đảng viên trước khi số hóa.

Hiện đại hóa quản lý hồ sơ đảng viên

Hồ sơ đảng viên đang được cấp ủy các cấp trong tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ số hóa, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, chính xác và an toàn.

Làng Lộc Yên đang sở hữu hệ thống 20 nhà cổ, trong đó 8 ngôi nhà có niên đại hơn 100 năm.

Thanh bình làng cổ Lộc Yên

Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2019. Nơi đây nổi tiếng với không gian làng quê thanh bình, những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi cùng hệ thống ngõ đá, bờ rào đá độc đáo, mang đậm dấu ấn vùng quê xứ Quảng.

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.