Tạo chuyển biến về xây dựng nhà ở xã hội

Thực trạng thiếu nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp đang diễn ra ở hầu hết các đô thị trên cả nước.
Dự án phát triển nhà ở tại Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Anh)
Dự án phát triển nhà ở tại Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản gần như vắng bóng phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, khi phân khúc bất động sản cao cấp chiếm đến 80% thị phần. Giá bất động sản cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân của người Việt Nam và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến việc sở hữu nhà ở để an cư của người nghèo đô thị, người thu nhập thấp, công nhân, công chức, viên chức trở nên ngày càng xa vời, nếu không có sự tiếp sức của Chính phủ bằng những chỉ đạo và chính sách cụ thể.

Nguyên nhân dẫn đến sự lệch pha giữa các phân khúc nhà ở đã được mổ sẻ phân tích nhiều. Trong quy hoạch đô thị, nhiều địa phương chưa chú trọng đến chính sách xây dựng nhà ở xã hội; tại các dự án nhà ở thương mại, chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, hoặc có bố trí nhưng lại ở những vị trí không thuận lợi hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng; nhiều doanh nghiệp chọn phương án hoán đổi bằng nộp tiền để không phải xây nhà ở xã hội.

Đó là chưa kể, từ khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng kết thúc vào cuối năm 2016 thì gần như rất ít doanh nghiệp tham gia xây nhà ở xã hội, bởi lợi nhuận quá ít so với làm nhà ở thương mại, lại gặp nhiều rào cản và rủi ro. Hiện nay, bình quân một dự án nhà ở xã hội phải mất từ 4 đến 5 năm, thậm chí có dự án đến 10 năm để hoàn thiện hồ sơ, pháp lý. Thủ tục kéo quá dài, nhiều doanh nghiệp đã ngưng triển khai hoặc chuyển đổi công năng qua xây dựng nhà ở thương mại. Đây là một trong những lý do khiến mục tiêu xây dựng 80 nghìn căn nhà ở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch.

Để có thể xây dựng một triệu nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp, cần có giải pháp đúng, trúng, triển khai đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương. Những thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà cần được loại bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng như người mua dễ dàng tiếp cận, lựa chọn được nhiều dự án nhà ở. Khi các dự án hoàn thành, địa phương phải có chế tài giám sát chặt chẽ các giao dịch để nhà ở xã hội đến đúng tay đối tượng, không bị đầu cơ, mua đi bán lại…

Theo các chuyên gia kinh tế, giai đoạn hiện nay là “thời cơ vàng” để phát triển nhà ở xã hội bởi phân khúc nhà ở cao cấp, nhà ở dành cho những người có thu nhập cao đang có dấu hiệu chững lại. Các chính sách tài chính như: nới room tín dụng, hỗ trợ lãi suất… cũng đang được thực thi; các chính sách ưu đãi nhà ở xã hội cũng đã được quy định cụ thể trong các luật, nghị định, thông tư.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp từ nay đến năm 2030. Việc này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Sau chỉ đạo của Thủ tướng, các doanh nghiệp lớn đã đăng ký chung tay cùng Chính phủ xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thu nhập thấp. Đây là những tín hiệu vui, thể hiện chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội đang có những thay đổi rõ nét, tích cực, tạo chuyển biến về chất, nhận được sự ủng hộ, đồng tình và chung tay của người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.