Tạo bứt phá mới đưa Lâm Đồng phát triển toàn diện và giàu mạnh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường; đoàn kết thống nhất, tạo bứt phá mới, xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện và giàu mạnh.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng.

Tối 3/4, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Lâm Đồng (3/4/1975-3/4/2025).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7. Cùng dự, có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang bắt tay Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang bắt tay Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, cách đây 50 năm, ngày 3/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trước dinh tỉnh trưởng Tuyên Đức, nay là trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ghi dấu son lịch sử quan trọng: Đà Lạt-Tuyên Đức-Lâm Đồng hoàn toàn giải phóng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực tiếp tục tiến công địch, giải phóng các tỉnh còn lại của Khu VI nối liền Quốc lộ 1A và Đường 20 để chi viện sức người, sức của cho quân và dân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đọc diễn văn tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đọc diễn văn tại buổi lễ.

Sau năm 1975, cùng với cả nước, Lâm Đồng bắt tay ngay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tinh thần nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực; không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương Lâm Đồng phấn đấu trở thành địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng-an ninh; ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc Phòng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc Phòng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Giang nêu rõ, Lâm Đồng là tỉnh phía nam Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; là trung tâm giao thương, đầu mối kết nối 3 vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền trung.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đây là chiến trường cực kỳ khó khăn, gian khổ. Nhưng với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, bất khuất của người Tây Nguyên, quân và dân Lâm Đồng đã kiên cường bám trụ, hiệp đồng chặt chẽ với các chiến trường, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn đưa cuộc chiến tranh cách mạng, giải phóng miền nam đến ngày toàn thắng.

Mùa xuân năm 1975, sau chiến thắng Tây Nguyên, được sự chi viện của bộ đội chủ lực Miền và lực lượng vũ trang Quân khu 6, từ ngày 28/3/1975 đến 3/4/1975, quân dân tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tuyên Đức (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng chớp thời cơ, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, đánh chiếm các tiểu khu, chi khu, quận lỵ, tiêu diệt các đồn bốt, làm tan rã ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần quan trọng để quân và dân ta thần tốc tiến về Sài Gòn, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu, dồn sức kiến thiết, xây dựng phát triển tỉnh và đạt được những thành tựu quan trọng.

Đến nay, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, nằm trong nhóm 38 tỉnh, thành phố có mức thu ngân sách năm hơn 10 nghìn tỷ đồng. Trong đó, du lịch là điểm sáng của khu vực Tây Nguyên và cả nước, Festival Hoa Đà Lạt trở thành thương hiệu mang tầm quốc tế; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; vai trò chủ thể của người dân được khẳng định; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, chất lượng sống của người dân được cải thiện. Đến với Lâm Đồng hôm nay, chúng ta chứng kiến sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới.

Chúc mừng tỉnh Lâm Đồng được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý, ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng đã nỗ lực, phấn đấu đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc; tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với các vùng miền; cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư có chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp… quyết tâm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất, tạo bứt phá mới, xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện, giàu mạnh, thịnh vượng, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” cho các cá nhân tiêu biểu.
Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi lễ, 50 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng.

Sau các nghi thức là chương trình nghệ thuật, chủ đề “Nam Tây Nguyên vui ngày giải phóng”, với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đến từ Lâm Đồng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong đó, có những ca sĩ được khán giả yêu thích, như: Đăng Dương, Việt Hoàn, Trần Tựa, Khánh Linh, Mỹ Linh…

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Đại thắng mùa xuân-Non sông thống nhất, Nam Tây Nguyên vui giải phóng và Lâm Đồng ngày mới. Các chương trình được xem kẽ với các video clip, hình ảnh đẹp về quá trình đấu tranh của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hình ảnh về Lâm Đồng-Đà Lạt, cùng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội sau 50 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.