Tăng tốc, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để vận hành Dự án hồ chứa nước Bản Mồng

Trong cái nắng oi ả những ngày tháng 5, trên công trường Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, một trong những công trình trọng điểm quốc gia về thủy lợi tại Bắc Trung Bộ, không khí thi công đang hết sức khẩn trương. Sau hành trình dài vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những phần việc cuối cùng của dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, với quyết tâm đưa công trình vào vận hành theo đúng mục tiêu đề ra.
Toàn cảnh Dự án hồ chứa nước Bản Mồng.
Toàn cảnh Dự án hồ chứa nước Bản Mồng.

Ngày 31/3/2025, gói thầu số 36, một trong những hạng mục lớn và phức tạp của dự án đã chính thức hoàn thành đúng tiến độ. Gói thầu bao gồm các hạng mục: đập tràn, đập bê-tông, cống lấy nước và đập phụ. Đây là trái tim của toàn bộ hệ thống đầu mối, nơi điều tiết dòng chảy, khống chế lũ và cấp nước cho vùng hạ du.

Việc hoàn thành gói thầu này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho công trình tiến tới vận hành đồng bộ.

Để đạt được điều đó, hàng trăm kỹ sư, công nhân đã phải làm việc xuyên tết, vượt nắng mưa, tranh thủ từng giờ từng phút để kịp tiến độ. Những khối bê-tông đồ sộ đã thành hình, hiện hữu thể hiện sự quyết tâm đưa dự án sớm hoàn thành.

Theo kế hoạch, toàn bộ 5 cửa tràn sẽ bảo đảm vận hành thử trước ngày 31/5.

Theo kế hoạch, toàn bộ 5 cửa tràn sẽ bảo đảm vận hành thử trước ngày 31/5.

Tiếp nối chuỗi hạng mục then chốt, gói thầu số 42 về thiết bị cơ khí công trình đầu mối đang được tăng tốc thi công. Đến thời điểm hiện nay đã lắp hoàn thành 5/5 cửa tràn, đang tập trung hoàn thiện và vận hành thử từng cửa.

Theo kế hoạch, toàn bộ 5 cửa, với vai trò kiểm soát dòng nước tại đập tràn sẽ bảo đảm vận hành thử trước ngày 31/5. Các công nhân đang làm việc 3 ca liên tục, kể cả ngày chủ nhật, để bảo đảm đúng tiến độ. Mỗi phân đoạn lắp đặt đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối, áp lực không nhỏ, nhưng không khí tại công trường vẫn đầy quyết tâm.

Không khí làm việc trên công trường đang hết sức khẩn trương.

Không khí làm việc trên công trường đang hết sức khẩn trương.

Anh Đào Văn Định, công nhân Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276, chia sẻ: Những ngày nắng nóng như thế này thì anh em tranh thủ buổi sáng dậy đi làm sớm, buổi chiều làm muộn và nghỉ muộn hơn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng anh em xác định là chạy đua từng ngày để hoàn thành các hạng mục được giao.

Không chỉ tập trung vào các hạng mục đầu mối, công tác hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối công trình cũng đang được đồng loạt triển khai.

Gói thầu số 61, bao gồm việc nâng cấp đường số 1 và 1B với tổng chiều dài 2.850m, đã khởi công và đang được triển khai thi công với kế hoạch hoàn thành trong vòng 3 tháng. Tuyến đường sau khi hoàn thiện sẽ bảo đảm việc vận hành công trình an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của vùng hưởng lợi.

Các công nhân đang tích cực “vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Các công nhân đang tích cực “vượt nắng, thắng mưa” để đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án thủy lợi Bản Mồng chia sẻ: Dự án hồ chứa nước Bản Mồng có ý nghĩa chiến lược trong việc cung cấp nước tưới cho hàng chục nghìn héc-ta đất canh tác tại Nghệ An và các vùng phụ cận, cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân, đồng thời góp phần phòng, chống hạn hán và lũ lụt cho vùng hạ lưu.

Việc hoàn thành các gói thầu quan trọng được xem là điều kiện tiên quyết để sớm đưa công trình vào vận hành. Trên công trường, tất cả các đơn vị đang đồng lòng, tập trung tối đa nhân lực, vật lực để “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành sứ mệnh đã cam kết. Quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án đến ngày 31/12/2025.

Sau 15 năm khởi công, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án đến ngày 31/12/2025.

Sau 15 năm khởi công, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án đến ngày 31/12/2025.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng trên dòng sông Hiếu, lòng hồ rộng 25km2, chủ yếu nằm tại địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) và một phần thuộc huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Công trình đầu mối nằm tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An có dung tích 225 triệu m3, 8 trạm bơm lấy nước dọc sông Hiếu và nhà máy thủy điện công suất 45MW.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.552 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước. Năm 2010, dự án được khởi công, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 làm chủ đầu tư cụm công trình đầu mối và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 26/10/2023, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg; đến ngày 7/2/2024, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 532/QĐ-BNN-XD.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.