Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Chiều 13/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND” tổ chức Phiên họp thứ nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, nêu rõ tầm quan trọng của công tác giám sát và sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động này, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI phải nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Đồng chí nêu rõ: Bộ Chính trị đã giao Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến về Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” trong chương trình làm việc năm 2026. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành văn bản riêng đối với hoạt động giám sát của cơ quan dân cử.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý phải kết nối, liên thông giữa giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với giám sát của Ủy ban Kiểm tra và Mặt trận tổ quốc Việt Nam như thế nào để có những kiến nghị được theo dõi, thực hiện đến cùng. Đồng chí cho rằng, phải đánh giá tổng quan sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thời gian qua; khảo sát nắm tình hình thực tế, ít nhưng đúng trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ sở.

*Ngày 13/5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác tổ chức Tổng công ty Công nghệ-Viễn thông toàn cầu (GTEL).

Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017, được chuyển giao nguyên trạng về Cục An ninh mạng nay là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên lĩnh vực công nghệ và công nghiệp an ninh, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ viễn thông, đến các dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06/CP của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Quyết định nâng Tổng công ty GTEL từ trực thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của GTEL trong những năm gần đây, mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực, thế giới.

Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, đồng chí Lương Tam Quang đề nghị, Tổng công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng; thực hiện bằng được Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.

*Ngày 13/5, Đảng ủy phường Cửa Nam tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tặng 69 đảng viên từ 50 đến 65 tuổi đảng. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và trao Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng trân trọng gửi lời chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, kiên trung của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí nhấn mạnh, mọi thành quả phát triển của Thủ đô đều có dấu ấn đặc biệt quan trọng, rõ nét của các thế hệ đảng viên. Từ những năm tháng gian khó của cách mạng đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và Thủ đô, các đồng chí đảng viên tiền bối, đảng viên lão thành đã đặt nền móng chính trị, vun đắp niềm tin, giữ vững bản lĩnh của Đảng bộ Thủ đô qua từng thời kỳ. Các đồng chí là điểm tựa để các thế hệ đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Đức Thắng mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân phường Cửa Nam tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng thành phố phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2026, cũng như cả nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò gương mẫu, đi đầu của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

* Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội họp phiên thứ nhất. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tới dự.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện đối với ba lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế.

Đồng chí cũng nêu rõ việc còn nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa, nhất là công tác đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa chưa tương xứng với vị thế Thủ đô. Do đó phải có giải pháp căn cơ để phục hồi và phát triển các rạp chiếu phim, đoàn nghệ thuật, không gian sinh hoạt văn hóa; kiên quyết không để các cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xuống cấp kéo dài. Các cấp, các ngành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nhất là số hóa di tích, dữ liệu văn hóa; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao cơ sở; đầu tư đồng bộ nhà văn hóa, sân chơi, địa điểm luyện tập thể thao cho người dân...

*Sáng 13/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu và định hướng chính sách quản lý tín chỉ các-bon.

vna-potal-pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-chu-tri-cuoc-hop-ve-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-gan-voi-yeu-cau-phat-trien-trong-giai-doan-moi-8758372-235.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, bao gồm các yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; đồng thời làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Dự thảo Nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, vấn đề mới và các nội dung mang tính đột phá, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường, bắt đầu từ nâng cao nhận thức và ý thức của mỗi người dân; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực thu hút các nguồn lực xã hội; cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường khi triển khai các dự án đầu tư.

* Chiều 13/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số định hướng lớn: tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ phát triển, tiếp tục cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và liên kết với doanh nghiệp trong nước là tiêu chí chủ yếu...

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động đúng pháp luật, hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam; cam kết tiếp tục đồng hành lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, an toàn và cạnh tranh quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công an Hải Phòng cần gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn với kiến tạo phát triển

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công an Hải Phòng cần gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn với kiến tạo phát triển

Chiều 14/5, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 14/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, phục vụ chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

[Video] Thời sự 24h ngày 14/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, phục vụ chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Ngày mai (15/5), bắt đầu bán xăng sinh học rộng rãi trên thị trường; Dự kiến bỏ giấy phép xây dựng với nhà ở dưới 7 tầng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện tỉnh Hủa Phăn (Lào) di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chiều 14/5, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Hơn 650 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ 5

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết phải thể hiện được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Ngày 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tiểu sử đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 13/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI hiệp thương tiếp tục cử đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.