Tăng cường tình hữu nghị anh em Việt Nam-Cuba

Tối 6/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày đổ bộ của tàu Granma và thành lập các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (2/12/1956- 2/12/2023), 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960- 2/12/2023).
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Tới dự, có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng-Bộ Quốc Phòng; Đại tá Roman Jimenez Ortega, Tùy viên quân sự, hải quân và không quân Cuba tại Việt Nam; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernandez Guillen, cùng các đồng chí thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, tùy viên quân sự các nước và đại diện của Đảng, Chính phủ, hội hữu nghị Việt Nam và Cuba.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn phát biểu ý kiến tại sự kiện.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn phát biểu ý kiến tại sự kiện.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn nhắc lại sự kiện tàu Granma chở theo 82 chiến sĩ Cuba do lãnh tụ Fidel Castro lãnh đạo đổ bộ lên bãi biển Cuba, nhấn mạnh đó là dấu ấn lịch sử, là biểu tượng cổ vũ mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân Mỹ Latin nói chung và nhân dân Cuba nói riêng, đưa Hòn đảo tự do đi đến thành công trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, chấm dứt 5 thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân và giành độc lập, tự do cho đất nước.

Phó Tổng Tham mưu trưởng gửi lời chúc chân thành nhân 67 năm thành lập các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, mong các đồng chí, đồng nghiệp Cuba tiếp tục đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trong sự nghiệp vẻ vang của mình, bảo vệ vững chắc chế độ, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cuba tươi đẹp.

Đồng chí Phạm Trường Sơn khẳng định, cùng với sự phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực trong quan hệ hai nước, quan hệ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng quan tâm củng cố, thúc đẩy, làm tô thắm thêm quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước. “Là những người bạn, người đồng chí anh em thân thiết, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, ủng hộ sát cánh cùng nhân dân và các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn kết luận.

Đại tá Roman Jimenez Ortega chia sẻ ý kiến tại buổi lễ.

Đại tá Roman Jimenez Ortega chia sẻ ý kiến tại buổi lễ.

Chia sẻ ý kiến tại buổi lễ, Đại tá Roman Jimenez Ortega điểm lại một vài cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba xuyên suốt chiều dài 67 năm lịch sử. Đồng chí nhấn mạnh, 2023 là một năm đặc biệt đối với quan hệ song phương Cuba-Việt Nam khi có nhiều hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước, cùng với đó là sự phát triển không ngừng của các mối quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại…, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thay mặt các chiến sĩ thuộc các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Đại tá Roman Jimenez Ortega gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Bộ Quốc phòng đã giúp đỡ Cuba trong việc huấn luyện và phát triển kỹ năng quân sự. Đồng chí tin tưởng, mối quan hệ giữa lực lượng quân đội hai nước sẽ ngày càng được tăng cường, dù là những quốc gia nhỏ nhưng Cuba và Việt Nam sở hữu điểm chung là có truyền thống chiến đấu lâu dài, với lực lượng quân đội hùng mạnh, bởi cả hai nước đều sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất chính là sức mạnh của dân tộc.

Tại buổi chiêu đãi, các đại biểu cùng nâng ly, chúc cho mối quan hệ hữu nghị anh em đoàn kết Việt Nam-Cuba luôn bền chặt và phát triển, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tiết mục văn nghệ tiếng Tây Ban Nha tại sự kiện.

Tiết mục văn nghệ tiếng Tây Ban Nha tại sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.