Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ai Cập

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 2-5/12.
Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Đảng Tương lai Quốc gia cầm quyền Abdel Wahab Abdel Razeq.
Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Đảng Tương lai Quốc gia cầm quyền Abdel Wahab Abdel Razeq.

Trong thời gian chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập kiêm Chủ tịch Đảng Tương lai Quốc gia (NFP) cầm quyền Abdel Wahab Abdel Razeq; hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập Ahmed Bahaa El-Din Shaaban; làm việc với Bộ trưởng Nội vụ Mahmoud Tawfiq Kandil; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập.

Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Ai Cập; vui mừng nhận thấy sau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ai Cập ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly.
Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly.

Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, nhất là những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới; khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo các chính đảng, Nhà nước Ai Cập hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng nhằm kết thúc chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước; đồng thời chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là hợp tác thương mại, đầu tư đi vào thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm và làm việc tại Thượng viện Ai Cập.
Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm và làm việc tại Thượng viện Ai Cập.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm mà lãnh đạo các chính đảng, Nhà nước và nhân dân Ai Cập dành cho Đoàn; đánh giá cao uy tín, vị thế của Ai Cập tại Trung Đông-Bắc Phi, nhất là vai trò trung gian hòa giải các điểm nóng ở khu vực như xung đột Israel-Phong trào Hamas, chiến sự ở Sudan, nội chiến ở Yemen...; đồng thời, đề xuất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ai Cập; củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng ở Ai Cập, giữa các tổ chức chính trị-xã hội của hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

Hai bên nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành hàng và bảo đảm cân bằng lợi ích hai bên. Đặc biệt, hai bên thống nhất đẩy mạnh tham vấn, hợp tác đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà hai nước cùng quan tâm như: phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố, phòng, chống tội phạm, chú trọng trong lĩnh vực an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch của mỗi bên; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân nước này nhập cảnh nước kia, hoạt động thương mại, đầu tư, học tập, du lịch...

Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần ngoại giao cây tre Việt Nam, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác với Ai Cập, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Ai Cập cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề nghị bà con chấp hành tốt luật pháp, quy định của nước sở tại, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc Việt Nam-Ai Cập.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.