Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nam Định

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), chiều 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã về chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định).
Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tặng quà cho bà con thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tặng quà cho bà con thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Cùng dự Ngày hội có: đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Giám mục chính tòa Giáo phận Bùi Chu Tôma Vũ Đình Hiệu; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Xuân Trường và đông đảo nhân dân địa phương.

Thôn Đông Dương có diện tích 28,31ha với 353 hộ và 960 nhân khẩu, là thôn có 100% đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2020.

Năm 2023, Ban công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tích cực tham gia phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ được mở rộng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn của thôn Đông Dương được đầu tư nâng cấp, xây mới. Người dân trong thôn đã ủng hộ làm 3km đường bê-tông nội đồng, 2,7km kênh, mương, xây dựng tu bổ khuôn viên nhà văn hóa với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Đến nay, thôn không còn hộ nghèo đa chiều, chỉ còn 1 hộ cô đơn thuộc diện nghèo và 2 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 78,91 triệu đồng/người/năm.

Với đặc điểm là địa phương có 100% hộ gia đình theo đạo Thiên Chúa, trong nhiều năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Hành giáo thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong thôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng “xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; thực hiện tốt quy ước nếp sống văn minh của thôn, của địa phương. Hằng năm, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 95%.

Đại tướng Tô Lâm chung vui với người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định).

Đại tướng Tô Lâm chung vui với người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định).

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tướng Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận, các chức sắc, chức việc Công giáo, các đoàn thể và nhân dân thôn Đông Dương trong việc cộng đồng trách nhiệm xây dựng khu dân cư khang trang, sạch đẹp, nâng cao đời sống cho người dân.

Đồng chí khẳng định, những kết quả này là minh chứng cụ thể, sinh động cho sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo nói chung, Giáo phận Bùi Chu nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nam Định, xã Xuân Hòa và thôn Đông Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh với phương châm “xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển hùng cường”.

Đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nam Định, xã Xuân Hòa và thôn Đông Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh với phương châm “xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển hùng cường”.

Đại tướng Tô Lâm

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các cấp cần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường bám cơ sở, sâu sát, gần gũi, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quan tâm chỉ đạo các lực lượng tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu ý kiến tại Ngày hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu ý kiến tại Ngày hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện, xã tiếp tục phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; phát động sâu rộng hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đại tướng cũng bày tỏ mong muốn Giám mục Giáo phận Bùi Chu Tôma Vũ Đình Hiệu tiếp tục phát huy vai trò quy tụ, khuyên dạy đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tặng nhiều phần quà cho cán bộ, bà con khu dân cư Đông Dương và các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định.

Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định.

*Cũng trong chiều 14/11, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh các thời kỳ, nhất là những hành động thiết thực, ý nghĩa trong giai đoạn đồng lòng cùng chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy đường hướng “Đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội” trong sự phát triển chung của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.