Tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa năm 2025, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm có những diễn biến phức tạp, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng…

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngành Y tế Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu năm đến ngày 1/8, toàn tỉnh ghi nhận 2.177 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue với 138 ổ dịch, trong đó có 529 trường hợp mắc bệnh trong các ổ dịch; 2.609 trường hợp mắc bệnh sốt phát ban nghi sởi; 899 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 654 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó có một trường hợp tử vong; 159 trường hợp mắc Covid-19; 62 trường hợp mắc bệnh thủy đậu…

Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Đắk Lắk (cũ) như: Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Pắc… và một số huyện, thị xã của tỉnh Phú Yên (trước đây) như: Tuy An, Tây Hòa, Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy Hòa… So với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm đều tăng, nhất là sốt xuất huyết.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Nguyên nhân các dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng là do sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa, bao gồm giao lưu thương mại, du lịch quốc tế và di dân, làm tăng nguy cơ lây lan nhanh chóng giữa các khu vực và quốc gia.

Ngoài ra, các yếu tố như biến đổi khí hậu, đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, tiêm chủng vắc-xin phòng, chống các loại dịch bệnh chưa đầy đủ, một bộ phận nhân dân chưa quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh… là những yếu tố khiến nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện và tái bùng phát. Bên cạnh đó, Tây Nguyên đang vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa nên muỗi vằn phát triển. Theo chu kỳ trong những năm gần đây, cứ ba năm một lần dịch sốt xuất huyết lại bùng phát ở Đắk Lắk và 2025 là năm của chu kỳ dịch.

Bác sĩ Võ Hữu Tuấn, Trưởng Trạm Y tế xã Ea Kênh cho biết, hiện nay dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là dịch sốt xuất huyết. Nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều, môi trường ẩm ướt và ý thức của một bộ phận nhân dân về phòng, chống dịch bệnh chưa cao… Trong khi đó, Trạm Y tế xã đang phụ trách nhiều chương trình cùng lúc nên việc triển khai nhiệm vụ chuyên sâu cho công tác phòng, chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Chế độ cho đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở các thôn, buôn hầu như không có nên rất khó huy động lực lượng tham gia…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhưng sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa cao mà chủ yếu giao phó cho ngành y tế. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã nên công tác phòng, chống dịch chưa được quan tâm đúng mức; kinh phí mua hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch vẫn còn gặp khó khăn…

Nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh lây lan diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường công tác phòng, chống, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh không để lây lan diện rộng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm chủ động trên địa bàn.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc cho biết: Mục tiêu chung của kế hoạch là khống chế kịp thời, không để dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; cách ly, khoanh vùng và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch, giảm số mắc và tử vong.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40 km2; 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường; dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, vẫn còn một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đời sống còn nhiều khó khăn, môi trường sống chưa bảo đảm, ý thức phòng, chống dịch bệnh chưa cao. Nhiều trường hợp người dân còn chủ quan, khi mắc bệnh tự mua thuốc về uống, đến lúc bệnh chuyển nặng mới đến cơ sở y tế…

Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến từng hộ gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các nhóm khu vực và đối tượng có nguy cơ cao như trường học, nhà trọ, khu-cụm công nghiệp, người mắc bệnh nền. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng biên soạn, sản xuất các loại tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh; tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, bảo đảm an toàn thực phẩm và vận động người dân tham gia tiêm vắc-xin phòng bệnh đúng lịch, đủ mũi tiêm.

Cùng với đó, Trung tâm tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh dịch mới phát sinh và các bệnh dịch nguy hiểm khác xảy ra trên địa bàn cho đội phản ứng nhanh chống dịch tại tuyến tỉnh và xã; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất khử khuẩn và vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, bảo đảm hỗ trợ công tác xét nghiệm chẩn đoán và xử lý dịch bệnh kịp thời.

Đối với công tác điều trị, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến cơ sở bảo đảm giường bệnh, nguồn nhân lực, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế… sẵn sàng thu dung và điều trị cho bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Bác sĩ chuyên khoa II H’Nuen Hđơk, phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Từ đầu năm đến nay, Khoa Truyền nhiễm đã tiếp nhận và điều trị cho 464 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, tăng 118 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024. Điều đáng lo lắng là phần lớn các bệnh nhân khi nhập viện điều có dấu hiệu cảnh báo, bệnh nặng, nguyên nhân do người dân còn chủ quan, chỉ khi bệnh nặng mới nhập viện điều trị.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Sở Y tế đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống địa phương kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. Trực tiếp kiểm tra trên địa bàn các xã có dịch bệnh diễn biến phức tạp và làm việc với Trung tâm Y tế Cư M’gar, Krông Pắc…

Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Lê Xuân Bích đề nghị trung tâm y tế các khu vực và trạm y tế xã, phường tăng cường công tác giám sát, khoanh vùng ổ dịch để xử lý triệt để, không để dịch bùng phát; tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không lơ là, chủ quan trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Hiện nay, Đắk Lắk đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng nên mật độ người dân từ các nơi đến sẽ rất đông. Do vậy, các địa phương nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; kích hoạt đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở cơ sở; triển khai ngay hoạt động đáp ứng can thiệp một cách nhanh chóng, đồng bộ và toàn diện nhằm ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.