Tăng cường phối hợp truyền thông, lan tỏa thông tin chính thống về ngành Kiểm sát nhân dân

Việc ký kết Chương trình hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan báo chí chủ lực góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát. Qua đó, giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2026), ngày 24/7, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác truyền thông, giai đoạn 2026-2027.

cac-dai-bieu-du-buoi-le.jpg
Lãnh đạo các cơ quan tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Truyền hình Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự, có đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan báo chí.

Về phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

a-minh.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Thay mặt các cơ quan thông tấn báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng tới đồng chí Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên... ngành Kiểm sát nhân dân nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành kiểm sát.

Đồng chí cho hay, thực tế, lượng tiếp cận thông tin về các hoạt động của ngành Kiểm sát trên các nền tảng của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam thời gian qua là rất lớn. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, con số này đã đạt hàng tỷ lượt xem. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay diễn ra trong bối cảnh yêu cầu về truyền thông chính sách và truyền thông pháp luật đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, công nghệ thông tin và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một quy mô lớn các thông tin xấu độc, thông tin giả. Trong bối cảnh đó, việc thiết lập các kênh thông tin chính thống để đăng tải nội dung từ các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương là vô cùng cấp thiết nhằm tạo dựng niềm tin cho người dân.

“Chúng tôi rất mong muốn được trực tiếp phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để có được những nội dung chính thống và kịp thời như vậy”, đồng chí chia sẻ.

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng việc ký kết giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng các cơ quan báo chí chủ lực của đất nước sẽ trở thành một hình mẫu về hỗ trợ truyền thông để nhân rộng ra nhiều địa phương và các ngành khác. Thay vì cách làm đơn lẻ trước đây, mô hình phối hợp các cơ quan báo chí chủ lực sẽ tạo ra sự khác biệt lớn so với trước đây, cùng chia sẻ thông tin, tận dụng và tranh thủ thế mạnh của nhau để làm cho các tuyến nội dung trở nên hiệu quả, hấp dẫn và có sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Về phía các cơ quan báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh cam kết sẽ đổi mới sáng tạo, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn để thu hút bạn đọc, lan tỏa thông tin đến với công chúng một cách hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, đồng chí cho rằng cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục từ phía ngành Kiểm sát ở nhiều cấp độ để sự hợp tác ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

a-tien.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUANG MINH)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền tư pháp hiện đại. Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác kiểm sát và cũng mở ra yêu cầu mới đối với công tác truyền thông.

ky-ket-chuan.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thực hiện nghi thức ký kết giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với Báo Nhân Dân. (Ảnh: QUANG MINH)

“Việc ký kết Chương trình hợp tác hôm nay với Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội làm mục tiêu”, đồng chí Viện trưởng khẳng định.

Để Chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị; phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là những nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp và bảo vệ lợi ích công.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu; xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu, có tính định hướng và sức lan tỏa cao. Tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan; góp phần xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân "Bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

db-ky-ket-45.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã tiến hành nghi thức ký kết và ra mắt các chuyên trang, chuyên mục.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phối hợp sản xuất chương trình “Truyền hình Kiểm sát nhân dân”, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2027, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Báo Nhân Dân thống nhất thông tin tuyên truyền trên Báo Nhân Dân điện tử về các nội dung sau:

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến với nhân dân, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức của xã hội về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền toàn diện về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân, trọng tâm là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp và tập trung tuyên truyền, phản ánh đậm nét việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2026-2027. Đồng thời, tuyên truyền công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân...

Xây dựng chuyên mục: "CÔNG TỐ-KIỂM SÁT TƯ PHÁP" trên Báo Nhân Dân điện tử.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 24/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ cụ thể ngay sau hội nghị lần thứ ba

[Video] Thời sự 24h ngày 24/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ cụ thể ngay sau hội nghị lần thứ ba

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học; Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị về Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc hội nghị.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau thắp nến tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại địa bàn biên giới.

Biên phòng Cà Mau tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Trong hai ngày 23 và 24/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các đồn Biên phòng trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh buổi lễ.

Cần Thơ kiện toàn lực lượng chuyên trách, tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời).