Tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại tướng Lương Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Hội nghị đã nghe Thượng tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu khoa học lý luận trong quân đội.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu khoa học lý luận trong quân đội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường, nhấn mạnh: Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đã góp phần bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội; cung cấp những luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định, xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Đồng chí cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong quân đội đã bám sát thực tiễn nhiệm vụ xây dựng quân đội và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đã tập trung vào làm rõ những vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, về "xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ", xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy"; về nghiên cứu các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong quân đội đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong quân đội đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Đại tướng Lương Cường

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cùng với các cơ quan nghiên cứu lý luận trong cả hệ thống chính trị, công tác nghiên cứu lý luận trong quân đội đã góp phần quan trọng trong công tác đề xuất, tham mưu với Trung ương, đặc biệt là trong những nội dung liên quan đến thực tiễn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa ra nhiều tầm nhìn, tư duy, định hướng mới trong công tác nghiên cứu, góp phần hình thành các luận cứ để Trung ương, Bộ Chính trị ban hành nhiều quyết sách quan trọng.

Trong những năm qua, quân đội nói chung và đội ngũ làm công tác lý luận trong quân đội nói riêng đã tham gia, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cùng với đó, góp phần cụ thể hóa hàng loạt chiến lược.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

Trong những năm qua, quân đội nói chung và đội ngũ làm công tác lý luận trong quân đội nói riêng đã tham gia, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cùng với đó, góp phần cụ thể hóa hàng loạt chiến lược như: Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo... Đồng chí cho rằng, những kết quả đó thể hiện kết tinh trí tuệ của những người làm công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, trong đó có những đồng chí giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong quân đội cho đến các cơ quan tham mưu, cùng với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa quân đội với các cơ quan ngoài quân đội.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị lần này, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề xuất thời gian tới, quân đội tiếp tục tăng cường phối hợp về công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trên nhiều kênh hơn, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan như Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, với sự tham gia của các cơ quan tham mưu của Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội..., qua đó tiếp tục xây dựng, nâng cao tiềm lực, sức mạnh trong mọi hoàn cảnh để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, cần chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình; nghiên cứu thêm các vấn đề về hình thái chiến tranh, hợp tác quốc tế đa phương, phân tích những vấn đề, nội hàm mới trong bối cảnh hiện nay, trong đó quan tâm đến vấn đề về xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức xã hội trong bối cảnh có sự tác động của công nghệ, mạng xã hội...

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần làm rõ những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, qua đó kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, đường lối, chiến lược có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng và một số lĩnh vực công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.