Khai mạc Hội thảo lần thứ nhất Chương trình "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025"

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: "Những vấn đề lý luận-chính trị, phương pháp luận nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025".

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội thảo. Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đồng chủ trì Hội thảo.

Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX 04/21-25, gọi tắt là Chương trình KX 04/21-25 là một chương trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm mục đích cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phục vụ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phục vụ việc hoạch định đường lối của Đảng mà cụ thể và trực tiếp là phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Do ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên Chương trình KX 04/21-25 có những yêu cầu riêng về nội dung với 5 nhóm vấn đề gồm toàn diện các lĩnh vực: những vấn đề lý luận chung, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phát biểu gợi mở và chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, hội thảo lần này là cuộc hội thảo quan trọng của Chương trình KX 04/21-25, mở đầu cho việc triển khai toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của toàn bộ Chương trình, của các đề tài trong Chương trình. Hội thảo này cần tập trung trao đổi, thảo luận để tạo sự thống nhất cao về mục tiêu, nội dung, phương pháp luận nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện Chương trình và các đề tài nhằm hoàn thành Chương trình với kết quả cao nhất. Các đề tài trong Chương trình cần phải tuân thủ theo đúng các nghị định, quy định, thông tư đã được ban hành; đồng thời, phải được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn cao.

Khai mạc Hội thảo lần thứ nhất Chương trình
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc rằng, Chương trình là nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp Quốc gia, có sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với mục tiêu là nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đổi mới, xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoạch định đường lối của Đảng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong giai đoạn 2021-2025, ngoài những vấn đề chung, Chương trình còn có một mục tiêu hết sức quan trọng là tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận mới qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, đề xuất lý luận về đường lối đổi mới của Đảng phục vụ cho việc bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Đây là Hội thảo đầu tiên của Chương trình KX 04/21-25 với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm, thư ký của 39 đề tài. Hội thảo đã tập trung thảo luận, trao đổi để quán triệt và làm rõ hơn những vấn đề về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, những yêu cầu về chất lượng, sản phẩm, tiến độ nghiên cứu, những yêu cầu về quản lý theo các quy định, chế độ của Nhà nước, giúp cho các Ban chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì thực hiện các đề tài đạt được kết quả như mong muốn. Cũng tại Hội thảo, các đồng chí chuyên gia, các nhà khoa học, các chủ nhiệm đề tài của Chương trình gia đoạn 2016-2020 đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình trao Hợp đồng cho 24 đề tài đã hoàn thành đầy đủ thủ tục, đáp ứng các yêu cầu của Chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.