Tăng cường nhân lực du lịch tại Lạng Sơn

Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa đặc sắc, du lịch được tỉnh Lạng Sơn xây dựng trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hướng dẫn các quy tắc an toàn trong hoạt động khám phá hang động tại Lạng Sơn.
Hướng dẫn các quy tắc an toàn trong hoạt động khám phá hang động tại Lạng Sơn.

Cùng với việc mở rộng hệ thống cơ sở lưu trú cả về chất và lượng, công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực trực tiếp phục vụ, luôn được tỉnh chú trọng đẩy mạnh.

Mở rộng hệ thống cơ sở lưu trú

Nhiều năm trở lại đây, hệ thống cơ sở lưu trú của tỉnh đã được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2026, toàn tỉnh có 317 cơ sở lưu trú được công nhận, tăng mạnh so với số lượng 220 cơ sở vào năm 2020. Chất lượng của hệ thống lưu trú cũng cao hơn với 2 khách sạn 5 sao, 1 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 16 khách sạn 1 sao cùng nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay, bãi cắm trại...

Mô hình du lịch cộng đồng đã thể hiện là hướng đi đúng trong phát triển du lịch tại Lạng Sơn. Toàn tỉnh hiện có 6 điểm du lịch cộng đồng được công nhận (Hữu Liên, Yên Thịnh, Quỳnh Sơn, Vũ Lăng, Mông Ân, Hoan Trung) với 60 hộ kinh doanh dịch vụ homestay được thẩm định, tăng 30 hộ so với năm 2021. Ngày càng nhiều hộ gia đình chủ động vay vốn ngân hàng, nâng cấp cải tạo khuôn viên, nhà ở của mình, coi phát triển du lịch trở thành nguồn sinh kế bền vững, xóa đói giảm nghèo. Đáng chú ý, năm 2025 điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên và Yên Thịnh nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN; Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn) được Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc công nhận là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”... Đây cũng được xem là cú huých, để du lịch cộng đồng Lạng Sơn bứt phá.

Ngành du lịch Lạng Sơn xác định công tác phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò cốt yếu. Ngày 15/8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 196 về “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”, với mục tiêu nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho cả đội ngũ cán bộ lẫn người dân làm du lịch. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 60 lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp với nội dung nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững, bảo vệ di sản, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh trong du lịch... Thực hiện Kế hoạch số 196, số lượng học viên tham gia các chương trình đào tạo tăng đều qua các năm: Năm 2024 thu hút 1.015 người, đến năm 2025 tăng lên 1.200 người. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng đa dạng, bám sát thực tiễn cũng góp phần làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh.

Chuyên nghiệp hóa đội ngũ

Hiệu quả của các chương trình đào tạo nhân lực du lịch được các cơ sở, doanh nghiệp và người dân phản hồi rất tích cực. Theo bà Lý Thị Ngọc Ngoan, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Quỳnh Ngoan (xã Bắc Sơn), năng lực quản trị chính là yếu tố sống còn của các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch. “Qua việc học tập với các chuyên gia đầu ngành, chúng tôi đã tiếp thu được những kiến thức quản lý rất thiết thực, nhất là 7 tiêu chí tối thiểu để chuẩn hóa chất lượng cơ sở lưu trú, cũng như quy trình giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp với du khách”, bà Ngoan cho biết.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh bạn cũng được chú trọng. Tại các buổi học tập này, người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các tiêu chí về nhà ở, vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng xử văn minh trong giao tiếp, công tác buồng, bàn, lễ tân... “Nhờ có các cuộc tập huấn, học tập kinh nghiệm, cùng với sự tư vấn của các chuyên gia, chất lượng phục vụ được cải thiện rõ rệt. Thu nhập của các hộ làm du lịch sau khi áp dụng chuẩn hóa cũng tăng cao. Hiện, làng du lịch của chúng tôi đã có 28 hộ đăng ký kinh doanh được thẩm định, tăng 23 hộ so với năm 2021”, ông Hoàng Thanh Hiếu, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Hữu Liên cho biết.

Hiện nay, nguồn nhân lực du lịch của Lạng Sơn đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Tỉnh hiện có hơn 8.500 người làm việc trong ngành du lịch, trong đó nguồn nhân lực trực tiếp là hơn 4.600 người (tăng hơn 1.000 người so với năm 2018); số người có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng là hơn 20% (tăng 5% so với năm 2018). Chất lượng nguồn nhân lực cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch của tỉnh. Năm 2025, lượng khách tăng lên 4,4 triệu lượt, tổng thu ước đạt 4.500 tỷ đồng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Lạng Sơn đã đón hơn 4,1 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ 2025; tổng thu ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng...

Theo đồng chí Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tới, Sở sẽ tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các cơ sở lưu trú du lịch, qua đó kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng quản lý, dịch vụ phục vụ du khách. Đối với nguồn nhân lực du lịch, tỉnh tập trung đa dạng hóa hình thức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ. “Chúng tôi chú trọng theo hướng đào tạo tập trung, tổ chức các chương trình học tập kinh nghiệm, hội thi kỹ năng nghề; áp dụng tiêu chuẩn của khu vực và thế giới vào đào tạo cán bộ quản lý nhà nước cũng như nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch...”, đồng chí Lưu Bá Mạc nói.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui của thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa khi được học trong ngôi trường mới. (Ảnh: Nhân Dân)

Điện Biên đề nghị xây thêm trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã khó khăn

Tại Báo cáo số 7706/BC-UBND ngày 3/9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Điện Biên đồng thời đề nghị xây thêm trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã khó khăn.

Các đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tổ chức gặp gỡ, trao quà, động viên các cháu học sinh con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang được giúp đỡ theo mô hình "Bố, mẹ đỡ đầu". (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên phân công đảng viên biên phòng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn ở biên giới

Sáng 3/9, Chi bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tổ chức phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Các gia đình được phân công đảng viên giúp đỡ đều có con em đang được hỗ trợ theo mô hình "bố, mẹ đỡ đầu" do bộ đội biên phòng triển khai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại thuận lợi, an toàn dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Đức Thắng)

Tuyên Quang bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản được bảo đảm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Anh Sùng Mạnh Hùng, xã Đồng Văn (Tuyên Quang) thường xuyên về các bản làng để làm video quảng bá văn hóa vùng cao.

Sức trẻ vùng biên giới Tuyên Quang

Sinh ra trên vùng đất gian khó, nhiều thanh niên vùng biên giới Tuyên Quang lựa chọn ở lại quê hương lập thân, lập nghiệp. Với sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu, họ đã biết khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để làm giàu trên quê hương mình.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Than Uyên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Lai Châu đưa chính sách khám sức khỏe đến gần người dân

Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc sức khỏe định kỳ của người dân vùng sâu, xa của Lai Châu gặp không ít trở ngại. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí được triển khai góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giúp họ nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Trong những ngày này, Bộ đội Biên phòng Sơn La thường xuyên có lực lượng tuần tra, tuyên truyền người dân ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Giữ bình yên biên giới để nhân dân vui Tết Độc lập

Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, tại các xã biên giới tỉnh Sơn La, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để nhân dân vui lễ an toàn, bình yên.