Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng tại Gia Lai

Từ ngày 27 đến 30/5, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó cho cộng đồng trước các tình huống thiên tai phức hợp.

Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai.
Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai.

Hoạt động được tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Phòng, chống thiên tai năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”. Gần 100 cán bộ lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được tập huấn; gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng thủ dân sự cùng người dân địa phương tham gia diễn tập thực tế các tình huống bão, lũ và sạt lở đất.

dsc02424.jpg
Diễn tập tình huống cứu người đuối nước.

Theo Ban Tổ chức, năm 2025, tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến 20/11. Thiên tai đã làm hơn 57.000 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó hơn 28.000 nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, trường học và cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 11.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, các hoạt động diễn tập thực tế giúp rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và trang bị kỹ năng ứng phó cho người dân ngay tại cộng đồng.

Trong khuôn khổ dự án, 28 bộ thiết bị sơ cứu, cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng với tổng trị giá gần 3,7 tỷ đồng đã được trao cho lực lượng xung kích tại 4 tỉnh tham gia dự án. Các thành viên đội xung kích cũng được tập huấn kỹ năng gia cố nhà cửa trước bão lũ, sơ cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn và sử dụng trang thiết bị cứu hộ trong điều kiện khẩn cấp.

Bà Mitsue Pembroke, Giám đốc Dự án và quan hệ đối tác của IOM Việt Nam cho biết, IOM cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy các ưu tiên về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Theo bà, việc nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó cho lực lượng tuyến đầu và người dân địa phương là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu tác động ngày càng gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

dsc02759-4681.jpg
Tình huống cứu người trong thiên tai.

Với nguồn viện trợ trị giá 1 triệu USD từ Chính phủ Nhật Bản, ngoài việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho 28 đội cứu hộ tại địa phương, IOM Việt Nam còn cung cấp các mặt hàng phi lương thực thiết yếu cho hơn 30.000 người dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, góp phần hỗ trợ phục hồi sau thiên tai.

Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ hiệu quả của IOM trong công tác nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.