Tăng cường hợp tác Việt Nam và Australia trong lĩnh vực quản lý cấp thoát nước

Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội nước Australia (AWA) đã ký Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn 2022-2024 nhằm mang lại kết quả chung tốt hơn cho các hội viên trong bối cảnh ngành nước hai quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức. 

Chủ tịch VWSA Nguyễn Ngọc Điệp (trái) và Chủ tịch AWA Louise Dudley ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2024 tại Brisbane, Australia. Ảnh: Kim Chi
Chủ tịch VWSA Nguyễn Ngọc Điệp (trái) và Chủ tịch AWA Louise Dudley ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2024 tại Brisbane, Australia. Ảnh: Kim Chi

Trong khuôn khổ Sự kiện Ozwater’22, chiều 9/5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) Nguyễn Ngọc Điệp và Chủ tịch Hội nước Australia (AWA) Louise Dudley đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức ngành nước Việt Nam và Australia cho giai đoạn 2022-2024. 

Theo thông tin từ Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Biên bản ghi nhớ này nêu ra các nguyên tắc hợp tác và các lĩnh vực hợp tác cụ thể để các bên có thể làm việc cùng nhau nhằm mang lại kết quả chung tốt hơn cho các hội viên trong bối cảnh ngành nước hai quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức, như vấn đề biến đổi khí hậu, ổn định nguồn cung cấp nước sạch phục vụ phát triển, an ninh nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước và xử lý nước thải. 

Nội dung của Biên bản ghi nhớ có một số điểm đáng lưu ý, bao gồm việc tích cực tìm cách bảo đảm nguồn tài trợ bên ngoài để cho phép thực hiện các hoạt động được đề ra trong Biên bản ghi nhớ và Khung hợp tác liên quan. Đồng thời, hai bên sẽ làm việc cùng nhau một cách cởi mở và hợp tác để phục vụ các thành viên của hai hội nước được tốt hơn bằng cách thực hiện các hoạt động chung và tạo điều kiện chia sẻ thông tin, kết nối mạng lưới, tối đa hóa cơ hội cho các sáng kiến chung mang lại lợi ích chung. 

Ngoài ra, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy và khuyến khích các bên liên quan và các thành viên tương ứng tham dự các sự kiện như tham dự các hội thảo và hội nghị chuyên đề do mỗi bên tổ chức.

Một điểm đáng lưu ý là VWSA và AWA đồng ý xem xét việc xây dựng thương hiệu chung cho sự kiện hoặc hoạt động, khuyến khích đổi mới công nghệ và dịch vụ ngành nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình diễn công nghệ mới, giới thiệu kinh doanh và cơ hội phát triển doanh nghiệp giữa ngành nước của Việt Nam và Australia, đặc biệt là việc mở rộng quan hệ đối tác khu vực tư nhân cũng như phát triển doanh nghiệp.

Về các dự án hợp tác đặc biệt, VWSA và AWA đồng ý phối hợp các hoạt động để hỗ trợ và gia tăng giá trị cho các hoạt động hiện có và đã được lên kế hoạch, trong đó hỗ trợ tích cực sự phát triển chuyên môn của các chuyên gia trẻ.

Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) là hiệp hội ngành cấp nước cấp quốc gia tại Việt Nam với hơn 300 tập thể, cá nhân hội viên trên toàn quốc và 70.000 công chức, viên chức và người lao động. Hiệp hội là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các cơ quan, cá nhân tham gia quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác và vận hành, sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước.  

Hiệp hội Nước Australia (AWA) là hiệp hội công nghiệp cấp nước quốc gia cao nhất đại diện cho hơn 500 thành viên công ty, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích, nhà cung cấp công nghệ và nhà tư vấn, và gần 5.000 chuyên gia nước riêng lẻ ở Australia. Chương trình Quốc tế của AWA cung cấp một nền tảng để kết nối kiến thức, công nghệ và chuyên môn về nước của Australia với nhu cầu về nguồn nước Quốc tế này. Vai trò của AWA tại Việt Nam là kết nối kinh nghiệm và đổi mới công nghệ của ngành nước Australia để hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam về nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.