Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 18/9 (giờ địa phương), tại San Francisco, trong chương trình công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) phối hợp tổ chức. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tại diễn đàn, bà Raji Arasu, Giám đốc Công nghệ Autodesk hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo; vui mừng được chào đón Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hai nước.

Bà Raji Arasu cho biết, Autodesk đã có mặt tại Việt Nam hơn 15 năm; bà đánh giá cao mối quan hệ đối tác chặt chẽ, cùng hợp tác để hai bên có thể phát huy tiềm năng về công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Autodesk mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam các hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường quyền sở hữu trí tuệ.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật bước tiến lớn trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; hiện nay, quan hệ thương mại song phương phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và sẽ phát triển nhanh hơn nữa khi hai nước vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình phát triển, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện với phương châm từng bước, chắc chắn, không nóng vội, không cầu toàn. Xuyên suốt quá trình này, Việt Nam lấy con người làm trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực tăng trưởng; kiên trì nguyên tắc không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, thực chất.

Thủ tướng nêu rõ, năm nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều khó khăn. Việt Nam hiện kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, các cân đối lớn; đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế; phát triển hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như công nghệ số, tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực lớn cho phát triển kinh tế đất nước. Điều này đang tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài; Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của chính mình.

Thủ tướng mong với quan hệ hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam; mong các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đầu tư vào Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng trên thế giới, nhất là liên quan khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang xây dựng một Trung tâm đổi mới sáng tạo, do đó mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ giúp đỡ về nhân lực, ý tưởng liên quan đổi mới sáng tạo.

Mong các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đầu tư vào Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng trên thế giới, nhất là liên quan khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang xây dựng một Trung tâm đổi mới sáng tạo, do đó mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ giúp đỡ về nhân lực, ý tưởng liên quan đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng cho rằng hai bên tôn trọng sự khác biệt của nhau, đang tích cực thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế tốt đẹp và hai bên ngày càng cần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, đây chính là biện pháp hàn gắn vết thương trong quá khứ tốt nhất. Thủ tướng tin rằng hai nước nâng cấp quan hệ, tạo không gian phát triển mới, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần phối hợp chặt chẽ, hợp tác, cùng thắng trên tình hình lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Tại diễn đàn, đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ phát biểu đánh giá cao diễn đàn được tổ chức trong một thời điểm hết sức quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết; đánh giá Việt Nam là thị trường có rất nhiều cơ hội, tiềm năng trong hợp tác các lĩnh vực mới nổi; nêu rõ hai bên cần tận dụng cơ hội trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn; cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong quá trình này.

Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh vai trò của cơ sở dữ liệu trong kỷ nguyên số, thí dụ các dữ liệu từ vệ tinh viễn thám có thể ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về các chính sách của Chính phủ Việt Nam để khuyến khích phát triển các lĩnh vực này.

Đáp lời các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ có lợi cho nhân dân, dân tộc hai nước, đúng tinh thần chung của hai nhà Lãnh đạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp. Chúng ta cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình hai nước, phù hợp xu thế thời đại, phù hợp nguyện vọng, mong muốn chính đáng của người dân; phù hợp chiến lược kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chứng kiến lễ trao văn bản, thoả thuận hợp tác của doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chứng kiến lễ trao văn bản, thoả thuận hợp tác của doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị với tinh thần chân thành, tin cậy, hiệu quả trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó ưu tiên thương mại, dịch vụ, đầu tư vào các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng mong các tập đoàn Hoa Kỳ giải thích rõ ràng cho người dân Mỹ hiểu, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa để mọi người dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn, kinh doanh hiệu quả. Chúng ta sẵn sàng gác lại quá khứ, mở ra tương lai tươi sáng. Hãy đến Việt Nam đầu tư kinh doanh hiệu quả, mang lại thịnh vượng, giàu mạnh cho hai đất nước, đó là hành động thiết thực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hàn gắn quá khứ, hướng tới tương lai tươi sáng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.