Tăng cường hợp tác giữa các nước Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ để giải quyết các vấn đề toàn cầu

Sau hai ngày làm việc tích cực (25 và 26-11), cuộc họp giữa 10 nước Ủy viên không thường trực đương nhiệm (E10) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và năm nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực (I5) với chủ đề “Nỗ lực chung vì HĐBA LHQ hiệu quả: kinh nghiệm và bài học tốt cho các nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực” dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Ngày 25-11, Việt Nam chủ trì, cùng Na Uy và Nam Phi đồng tổ chức cuộc họp giữa 10 nước Ủy viên không thường trực đương nhiệm (E10) và năm nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực (I5) HÐBA LHQ. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Ngày 25-11, Việt Nam chủ trì, cùng Na Uy và Nam Phi đồng tổ chức cuộc họp giữa 10 nước Ủy viên không thường trực đương nhiệm (E10) và năm nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực (I5) HÐBA LHQ. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Đại diện các nước E10 - I5 và nhiều học giả, chuyên gia quốc tế tham gia cuộc họp đã tích cực trao đổi ý kiến tại năm phiên thảo luận về các xu hướng và thách thức tại HĐBA hiện nay, hợp tác giữa các nước E10, phương pháp làm việc của HĐBA, chia sẻ các kinh nghiệm và bài học tốt, hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước E10 trong tương lai.

Các đại biểu đánh giá HĐBA phải đối mặt với nhiều thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19 khiến các cuộc họp, hoạt động không thể diễn ra trực tiếp, ảnh hưởng đến quá trình thảo luận, thông qua các văn kiện; các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng bố… ngày càng tác động đến hòa bình an ninh quốc tế nhưng việc phản ánh các thành tố này trong chương trình nghị sự của HĐBA vẫn còn ý kiến khác biệt; cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa các nước lớn ảnh hưởng đến đồng thuận của HĐBA trong một số vấn đề.

Đứng trước những thách thức này, HĐBA đã thích nghi tốt với tình hình, sớm có điều chỉnh hợp lý trong phương thức hoạt động để thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đó, các nước E10 ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc làm “cầu nối” thu hẹp khác biệt trong HĐBA, nhất là giữa các nước Ủy viên thường trực (P5), qua đó thúc đẩy hiệu quả hoạt động của HĐBA. 

Trong thảo luận, các nước E10 cũng đã chia sẻ nhiều bài học, kinh nghiệm tốt với các nước I5 để chuẩn bị cho nhiệm kỳ của mình, trong đó có cách thức trao đổi, phối hợp, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA, chủ trì thương lượng và xây dựng các văn kiện của HĐBA… Đồng thời, các nước I5 chia sẻ những sáng kiến, ý tưởng và ưu tiên của mình khi chính thức bắt đầu nhiệm kỳ vào năm tới.

Hướng tới hoạt động của HĐBA trong năm 2021, các đại biểu cùng chia sẻ nhiều đánh giá, nhận định về tình hình quốc tế, dự báo các vấn đề phức tạp, điểm nóng có thể nổi lên, từ đó đề xuất các biện pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐBA và phát huy hơn nữa vai trò của các nước E10. 

Kết thúc cuộc họp, nước chủ nhà Việt Nam sẽ ra một bản tóm tắt về những vấn đề được thảo luận để tăng cường hiểu biết, nhận thức chung về tình hình quốc tế, qua đó giúp các nước I5 có thêm kinh nghiệm và thông tin về cách làm việc, nội dung chương trình nghị sự và những vấn đề, khó khăn đặt ra trong công tác của HĐBA, xác định những biện pháp cần phải chuẩn bị cho các nước này trước khi chính thức đảm nhiệm vai trò tại HĐBA.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.