Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Chiều 30/11, tại trụ sở Ban Nội chính Trung ương, Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi tiếp Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi. (Ảnh: DUY LINH)
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi tiếp Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung. Lịch sử đã chứng minh quan hệ hai nước tuy có lúc thăng trầm, nhưng dòng chảy chủ đạo vẫn là hữu nghị, hợp tác và phát triển. Truyền thống tốt đẹp đó là tài sản vô giá của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, phải được giữ gìn, vun đắp và phát triển.

Đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã đạt được, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra.

Cũng tại buổi hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Ban Nội chính Trung ương trong thời gian qua và đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì giao lưu, trao đổi đoàn nhằm tăng cường hiểu biết, nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, một số chủ trương về an ninh quốc gia và cải cách tư pháp, cũng như các mặt công tác khác; tích cực trao đổi thống nhất, thúc đẩy việc ký Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2023-2027.

Hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ quan điểm, lập trường tại các diễn đàn đa phương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và các lĩnh vực liên quan giữa hai Đảng, hai nước.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng và Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi chủ trì buổi hội đàm. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng và Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi chủ trì buổi hội đàm. (Ảnh: DUY LINH)

Trung Quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ chuyên ngành về nội chính, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp bằng các hình thức, cấp độ thích hợp.

Phát biểu tại buổi hội kiến, đồng chí Dương Xuân Lôi cũng khẳng định Việt Nam-Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, với cơ chế giao lưu, hợp tác ổn định, lâu dài.

Đồng chí bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Dương Xuân Lôi tán thành những quan điểm mà đồng chí Phan Đình Trạc đã nêu và cho rằng quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không ngừng được tăng cường và ngày càng sâu sắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực chuyên môn của cả hai bên.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có buổi hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ một số kinh nghiệm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.