Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc khóa VI.

Cùng tham dự Đại hội, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng đông đảo thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nhiệm kỳ vừa qua. Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Hội là nhịp cầu quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực không ngừng diễn biến phức tạp hiện nay, hai Đảng, hai nước đã đạt được những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, cũng như của khu vực và thế giới.

Trong nhiệm kỳ mới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội quán triệt sâu sắc nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; nâng cao nhận thức về vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội vào tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước; là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa...

Hội cũng cần tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược và công tác thông tin đối ngoại; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Ban Đối ngoại Trung ương, sự hướng dẫn của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sự phối hợp của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, duy trì tổ chức các hoạt động truyền thống; chủ động, linh hoạt phối hợp với các đối tác, tham gia tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình mới, góp phần vào việc tăng cường hợp tác, hữu nghị của nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội và các tổ chức thành viên cũng đã chủ động và nỗ lực tìm tòi để đề xuất những cách làm mới, phát huy tốt vai trò tốt của đối ngoại nhân dân một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình hai nước.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Hội sẽ tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2023 và định hướng công tác khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội khóa VII. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc khóa VII.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.