Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới

Sáng 12/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Dự Lễ kỷ niệm, có Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban của Đảng, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương; đại biểu quân đội bạn bè các nước; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các địa phương nơi Tổng cục Chính trị đã và đang đóng quân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn chào mừng tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khái quát lịch sử ra đời, quá trình phát triển từ lúc đầu là Ban Công tác chính trị, phát triển thành Cục Chính trị và từ ngày 11/7/1950 đến nay là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, của hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đặc biệt là vai trò của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam Anh hùng.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trực tiếp tham mưu xác lập và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, yếu tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta, làm cho công tác đảng, công tác chính trị thực sự là "linh hồn, mạch sống" của Quân đội, là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Đăng Khoa)

Chặng đường lịch sử 80 năm vinh quang, quân đội đã nuôi dưỡng, sàng lọc và rèn đúc nên các thế hệ cán bộ quân đội nói chung và cán bộ chính trị nói riêng thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, mẫu mực về đạo đức và lối sống, được đồng đội và nhân dân tin yêu, mến phục. Nhiều tấm gương cán bộ chính trị, cán bộ cơ quan Tổng cục Chính trị tiêu biểu về phẩm chất, nhân cách, mẫu mực về tài năng mà tên, tuổi đã đi vào lịch sử, khắc sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ bộ đội và nhân dân, góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Trung thành - Kiên định; Gương mẫu-Tiêu biểu; Nguyên tắc-Dân chủ; Chủ động-Sáng tạo; Nhạy bén-Sắc sảo; Đoàn kết-Thống nhất; Quyết chiến-Quyết thắng” của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua.

Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, cũng như trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn có sự đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị toàn quân.

Với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, tư duy nhạy bén, sắc sảo trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, Tổng cục Chính trị đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, Tổng cục Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi mới cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới, trong đó thách thức nổi trội hơn. Bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, phải tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cán bộ chính trị trong toàn quân.

Tổng Bí thư đề nghị Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tập trung tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Quân đội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Tổng cục Chính trị cần tiếp tục tham mưu thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân.

Tổng cục Chính trị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trước đó, các đại biểu của Tổng cục Chính trị đã tiến hành dâng hương và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.