Tăng cường hỗ trợ thanh niên ASEAN về sức khỏe tâm thần hậu Covid-19

Sáng 21/6, với chủ đề “Các vấn đề về sức khỏe tâm thần: Bạn không đơn độc”, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thanh niên lần thứ 12 (AMMY XII) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của chủ nhà Malaysia.
Đồng chí Bùi Quang Huy (trái) phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Quang Huy (trái) phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Dự Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã có bài phát biểu khẳng định tầm quan trọng, ảnh hưởng của sức khỏe tâm lý, tâm thần đối với sự phát triển của thanh niên.

Đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định: Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam luôn coi trọng sức khỏe tâm lý, tâm thần và sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam, thường xuyên hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vui chơi giải trí cũng như các kỹ năng cần thiết.

Thời gian tới, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách, chương trình đồng hành với thanh niên, trao quyền cho thanh niên và nỗ lực cho sự phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau của thanh niên.

Liên quan đến các chính sách phát triển thanh niên ASEAN, đồng chí Bùi Quang Huy đã đề nghị Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan phụ trách công tác thanh niên các nước ASEAN xem xét khả năng hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khởi nghiệp gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 cũng như Kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo của Hội nghị lãnh đạo cấp Vụ thanh niên ASEAN lần thứ 10, 11 và 12; nghe công bố Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn 2; nhất trí thông qua Tuyên bố chung AMMY XII; thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức AMMY XIII.

Tuyên bố chung AMMY XII có 13 điều với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển thanh niên. Trong đó, đáng chú ý có việc hoan nghênh các lĩnh vực mới trong Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN lần thứ 2 về Công bằng và hòa nhập, An toàn và an ninh; thể hiện mong muốn triển khai Tình nguyện viên ASEAN trong năm 2023 thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, sự phối hợp của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Chữ thập đỏ Quốc tế.

Tuyên bố chung AMMY XII cũng cam kết duy trì đóng góp, sử dụng hiệu quả Quỹ Chương trình Thanh niên ASEAN (AYPF); hoan nghênh việc Timor-Leste lần đầu tham gia Hội nghị với tư cách quan sát viên; nhất trí triển khai AMMY XIII vào năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.