Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Là hai nước láng giềng gắn bó keo sơn, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, Việt Nam và Lào luôn trân trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt-Lào diễn ra tại Viêng Chăn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)
Chương trình nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt-Lào diễn ra tại Viêng Chăn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Trong bối cảnh Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn phát triển mới, hai nước tiếp tục đồng hành chặt chẽ, gắn hợp tác song phương với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được thúc đẩy toàn diện, thực chất trong thời gian qua, với dấu mốc là hai bên nhất trí nội hàm mới, nâng tầm quan hệ hai nước lên mức “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, qua đó khẳng định định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam và Lào, những thành tựu của mỗi nước đều gắn liền với từng bước tiến của mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, thủy chung, trong sáng Việt-Lào.

Những ngày qua, người dân hai nước Việt Nam và Lào luôn theo dõi chặt chẽ, ủng hộ và chúc mừng sự kiện chính trị trọng đại mang tính chất bước ngoặt trong tiến trình phát triển của mỗi nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thành công rực rỡ của Đại hội mỗi nước là nền tảng chính trị vững chắc để hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, xây đắp quan hệ hữu nghị bền chặt và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra mới đây tại Việt Nam là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy chính trị, coi trọng cao độ và tình cảm gắn bó, chí nghĩa, chí tình mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho nhau.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ, Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng trong đẩy mạnh đổi mới toàn diện, khẳng định vai trò lãnh đạo trung tâm của Đảng đối với sự ổn định và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc Lào. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược quan trọng, như Cương lĩnh chính trị lần thứ ba-văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài, khẳng định kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, Báo cáo Chính trị với 10 phương hướng trọng tâm thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và dài hạn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đại hội cũng thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030) gồm sáu mục tiêu lớn.

Nhân dân Việt Nam vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà đất nước Lào anh em gặt hái thời gian qua. Lào duy trì tình hình chính trị cơ bản ổn định, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Năm 2025, nền kinh tế Lào duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài, lạm phát được kiểm soát. Lào đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2055, thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về đối ngoại, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên tích cực của ASEAN và đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Thời gian qua, Lào triển khai hàng loạt hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, củng cố quan hệ với các quốc gia láng giềng chung biên giới và các nước ASEAN. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của đất nước Triệu Voi trên trường khu vực và quốc tế.

Giữa những biến động khôn lường của tình hình thế giới, Việt Nam và Lào vẫn kiên định bước tiếp trên con đường phát triển đã chọn, cùng chung lý tưởng cách mạng. Tình đoàn kết gắn bó, sự chung sức đồng lòng tiếp tục là động lực quan trọng để Việt Nam và Lào gặt hái những thành tựu mới trong sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.