Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Bộ Tư pháp

Chiều 15/1, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Bộ Tư pháp giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường phối hợp triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược, hoàn thiện thể chế, pháp luật, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành những Nghị quyết chiến lược, đột phá như Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Các Nghị quyết này xác lập những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tầm chiến lược, đòi hỏi phải được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi thành pháp luật, đồng thời phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Chính phủ giao, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Bộ Tư pháp đóng vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm kiến tạo sự nghiệp phát triển đất nước. Chính vì vậy, Chương trình phối hợp giai đoạn 2026- 2030 được xây dựng trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, với mục đích, yêu cầu và các nội dung phối hợp được xác định rõ ràng.

ky-ket-3-2504.jpg
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp.

Trọng tâm xuyên suốt của Chương trình là sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Bộ Tư pháp sẽ chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; phân công rõ đầu mối rõ ràng, xác định nhiệm vụ cụ thể; đồng thời cụ thể hóa các nội dung phối hợp thành kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, cũng như sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030 mà hai cơ quan ký kết đã xác định rõ mục đích, yêu cầu và các nội dung phối hợp trọng tâm. Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, tham mưu; xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trọng tâm là phối hợp nghiên cứu, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển; tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn, đánh giá tác động chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng nhấn mạnh việc phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những định hướng chiến lược do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham mưu và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

ky-ket-2-6756.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Khẳng định việc tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đồng bộ. Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, với trách nhiệm của mình trong Chương trình phối hợp, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tập trung rà soát, hệ thống hóa các chủ trương của Trung ương cần được thể chế hóa; đẩy mạnh nghiên cứu các đề án, đề tài, tổng kết mô hình phát triển, cung cấp dữ liệu cần thiết phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Tư pháp, với vai trò là cơ quan chủ trì trong công tác hoàn thiện thể chế, sẽ chủ động phối hợp nghiên cứu, tham mưu các định hướng chiến lược, chính sách lớn; kịp thời phản hồi, đánh giá tác động kinh tế-xã hội và tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của các đề xuất chính sách qua đó giúp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương kịp thời nắm bắt, nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất của Ban.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.