Tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Sáng 15/1, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị.
Hội nghị tổng kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Quân chủng Hải quân.
Hội nghị tổng kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Quân chủng Hải quân.

Báo cáo tổng kết do Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tham mưu trưởng Hải quân trình bày tại hội nghị nhấn mạnh: Năm 2024, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về chống khai thác IUU.

Lực lượng Hải quân phối hợp các đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, hệ thống trực các cấp; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp ranh; chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên thực địa trong thời gian cao điểm; đồng thời nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 200 đợt tuyên truyền cho gần 21.500 lượt người dân vùng ven biển, nhất là ngư dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Bạc Liêu… tuyên truyền trực tiếp cho gần 15.300 lượt tàu cá, tặng gần 1.000 áo phao, trên 3.000 lá cờ Tổ quốc, hỗ trợ trên 200m3 nước ngọt, gần 2 tấn gạo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 4.200 lượt người...

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho ngư dân để gỡ "thẻ vàng".

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho ngư dân để gỡ "thẻ vàng".

Phạm vi tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên các phương tiện thông tin địa chúng, trên đất liền và tất cả các tuyến biển, kể cả ngoài khơi xa và trên các vùng biển giáp ranh về nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Quân chủng Hải quân duy trì 27 tàu tuần tra thường xuyên trên các vùng biển, kiểm tra hành chính 1.280 lượt tàu cá hoạt động trên các vùng biển giáp ranh; kịp thời ngăn chặn 278 tàu cá có ý định vượt ranh giới vi phạm sang vùng biển nước ngoài; lập biên bản 135 tàu cá vi phạm các quy định, không đủ giấy tờ, không có nhật ký khai thác hải sản… theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá thông qua hệ thống quản lý, giám sát hành trình, hoạt động của tàu cá trên các vùng biển (VMS), kịp thời chỉ thị mục tiêu cho các tàu trên thực địa kiểm tra, đối chứng.

Hải quân phối hợp với các lực lượng phối thuộc, địa phương xác minh vụ việc tàu cá, danh tính ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài và các hoạt động chống khai thác IUU; phối hợp, kêu gọi 159 lượt tàu hoạt động sát đường ranh giới biển với Malaysia, Indonesia về vùng biển Việt Nam khai thác…

Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, các tàu làm nhiệm vụ chống khai thác IUU của Quân chủng Hải quân luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển, đảo; tham gia 110 đợt tìm kiếm cứu nạn, cứu 208 ngư dân bị bệnh, tai nạn lao động và 19 tàu cá gặp nạn trên biển. Hải quân thực sự trở thành điểm tựa tin cậy cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân thăm, động viên ngư dân xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau và trao tặng địa phương 300 lá cờ Tổ quốc.
Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân thăm, động viên ngư dân xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau và trao tặng địa phương 300 lá cờ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để thực hiện hiệu quả công tác chống IUU, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian sớm nhất, đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho ngư dân trong khai thác hải sản trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Các đơn vị duy trì nghiêm phương tiện, hệ thống trực các cấp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư… tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển giáp ranh với các nước. Duy trì hiệu quả hoạt động của sở chỉ huy liên hợp các cấp; theo dõi chặt chẽ hoạt động trên biển của tàu cá bằng thiết bị VMS; kiên quyết xua đuổi tàu cá nước ngoài, không để tạo các “điểm đen”, vùng “đánh cá truyền thống”; đồng thời tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, tuần tra chung, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng các nước, kịp thời phối hợp xử lý hài hòa, thỏa đáng các vụ việc ngư dân vi phạm chủ quyền trên biển…

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.