Sơn La giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

Cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xã, vùng khó khăn của tỉnh Sơn La đã ổn định, không còn tình trạng du canh, du cư, phá rừng làm nương hay tái trồng cây thuốc phiện như trước. Cùng với đầu tư đường, điện, trường, trạm, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người dân…
Đại diện Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trao bò giống tặng đồng bào dân tộc La Ha, xã Liệp Tè.
Đại diện Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trao bò giống tặng đồng bào dân tộc La Ha, xã Liệp Tè.

Để thấy rõ hơn hiệu quả của các chính sách hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, chúng tôi tìm về các xã, bản vùng cao của huyện Thuận Châu, nơi từng là vùng nóng về các hủ tục và nhiều vấn đề được coi là khó giải quyết… Ấy vậy mà trong chuyến công tác lần này, ngoài ghi nhận về những đổi thay từ kết cấu hạ tầng khi được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình dân sinh, cuộc sống cùng tư duy của đồng bào nơi đây cũng đã có nhiều thay đổi rõ rệt.

Là một trong những huyện còn nhiều khó khăn, Thuận Châu có 29 xã, thị trấn, trong đó 24 xã vùng ba đặc biệt khó khăn, có sáu dân tộc cùng sinh sống. Do vậy, để chăm lo, ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Thuận Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư của Nhà nước, triển khai hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và công cụ sản xuất, quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu cho biết: Cùng với sự quan tâm đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến đầu năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm còn 23,77%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 12,94%. Huyện đã có nhiều giải pháp trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Huyện tạo điều kiện cho các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất. Đến nay, Thuận Châu đã hình thành được vùng sản xuất tập trung, như: Vùng chè tại các xã Chiềng Pha, Phổng Lái, Mường É, Phổng Lập; vùng cây cà-phê tại các xã Nậm Lầu, Bản Lầm, Chiềng Bôm, Phổng Lái, Chiềng Pha; vùng xoài tại xã Mường Khiêng, Bó Mười, Liệp Tè; sơn tra, cây dược liệu tại sáu xã vùng cao...

Cùng với nhiều chương trình hỗ trợ giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn ổn định cuộc sống, huyện còn lồng ghép, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Người dân trong huyện được cải thiện về đời sống, nhà ở và điều kiện sinh hoạt. Riêng trong giai đoạn 2019-2023, huyện đã hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất cho gần 400 hộ nghèo; hơn 900 hộ nghèo thiếu đất sản xuất được vay vốn chuyển đổi nghề. Huyện cũng hỗ trợ cá giống, bò giống cho 646 hộ đồng bào dân tộc La Ha tại các bản thuộc xã Nong Lay, Chiềng La, Chiềng Pha, Liệp Tè; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức phát triển sản xuất và sinh kế cho 504 hộ gia đình dân tộc La Ha; 5.959 hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện... Bà Quàng Thị Hương, bản Kia, xã Liệp Tè, một trong những hộ được hỗ trợ bò giống từ nguồn kinh phí Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, chia sẻ: Chúng tôi vui lắm, cùng với việc được Nhà nước quan tâm đầu tư đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình cấp nước, giờ chúng tôi được hỗ trợ bò giống. Đây sẽ là điều kiện để các hộ khó khăn như gia đình tôi có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế.

Trao đổi với lãnh đạo huyện Thuận Châu, được biết, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tỉnh Sơn La cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức thực hiện công tác quản lý, giám sát, báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và địa bàn quản lý của địa phương.

Để thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển và phấn đấu đến năm 2025, thoát khỏi danh sách huyện nghèo…, Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường rà soát, nắm bắt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, huyện góp phần triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, ổn định đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số…

Có thể bạn quan tâm

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.  

Cần Thơ xây kè kiên cố phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm sạt lở xung yếu

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như hạ tầng công cộng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu vực xung yếu thuộc phường Ô Môn và xã Đại Hải.

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.

Đại diện Saigon Co.op (thứ 4, từ phải sang) vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Saigon Co.op)

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Từ những đóng góp thiết thực trong công tác cứu trợ, chăm lo an sinh xã hội đến các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, Saigon Co.op khẳng định hành trình bền bỉ gắn hoạt động bán lẻ với trách nhiệm cộng đồng, chung tay lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác đến tuyến đầu Tổ quốc.