Sớm nâng cấp sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế

Chiều 3/5, trong chuyến công tác tại huyện Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: VŨ TÂN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến hết quý I/2025, tỉnh có 12/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ; trong đó, có 6/14 chỉ tiêu có mức tăng trưởng bằng hoặc cao hơn mức tăng trưởng của cả năm 2025 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; 6/14 chỉ tiêu có mức tăng trưởng đạt kế hoạch nhưng thấp hơn mức tăng trưởng của cả năm 2025 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về tình hình phát triển kinh tế: kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 5,48% so với cùng kỳ do thị trường xuất khẩu tuy phục hồi nhưng chưa vững chắc, đầu ra thiếu ổn định đã tác động sản xuất và xuất khẩu của địa phương.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang các thị trường lớn như EU, Mỹ tiếp tục phải đối mặt với các áp lực về phòng vệ thương mại, các rào cản kỹ thuật liên quan đến môi trường, chuyển đổi xanh.

Kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) đạt 1.310 triệu USD, đạt 21,92% kế hoạch và giảm 7,85% so với cùng kỳ (Nghị quyết cả năm tăng 5,81%). Kim ngạch nhập khẩu đạt 1.346 triệu USD, đạt 17,35% kế hoạch và giảm 9,13% so với cùng kỳ (Nghị quyết cả năm tăng 6,92%).

Doanh thu vận tải, kho bãi quý I ước khoảng 5.400 tỷ đồng, đạt 23,16% so với kế hoạch, tăng 10,05% so với cùng kỳ (Nghị quyết cả năm tăng 7,22%); khối lượng hàng hóa thông qua cảng bằng tàu biển ước đạt 23.000 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú quý I ước khoảng 1.764 tỷ đồng, đạt 24,97% kế hoạch, tăng 9,26% so với cùng kỳ (Nghị quyết cả năm tăng 13,22%).

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 1.283.040 lượt khách, tăng 7,94% so cùng kỳ (khách quốc tế lưu trú ước đạt 77.978 lượt, tăng 10,38% so cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lữ hành quý I ước khoảng 130 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch, tăng 6,89% so với cùng kỳ (Nghị quyết cả năm tăng 13,94%).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

GRDP (không tính dầu thô và khí đốt) của tỉnh tăng 2,48% so cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch đề ra (Nghị quyết cả năm điều chỉnh tăng 10,5%), nguyên nhân: ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất gặp nhiều khó khăn, dẫn đến có sự giảm sâu toàn ngành so với cùng kỳ, cụ thể hai dự án chiếm tỷ trọng lớn là “Tổ hợp Hóa dầu miền nam” và “Nhà máy sản xuất Polypropylene và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG” dừng, giảm công suất hoạt động.

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn: doanh thu quý I/2024 đạt khoảng 3.524 tỷ đồng, tuy nhiên trong quý I/2025 dự án đã dừng hoạt động.

Dự án Hyosung Vina: doanh thu quý I/2024 đạt khoảng 4.133 tỷ đồng, tuy nhiên quý I/2025 đạt 2.889 tỷ đồng, giảm 30,11% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 3.537 tỷ đồng, giảm 27,49% (1.434 tỷ đồng) so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21,6% trong toàn ngành công nghiệp.

Về đầu tư phát triển: tình hình giải ngân đầu tư công đến hết ngày 31/3/2025 là 3.450 tỷ đồng/26.156 tỷ đồng, đạt 24,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 13,19% kế hoạch tỉnh giao, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Các dự án, công trình trọng điểm, giao thông kết nối vùng như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An triển khai đạt và vượt tiến độ, trong đó cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành, đã tổ chức thông xe kỹ thuật trong dịp 30/4/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Các nhiệm vụ, dự án được Thủ tướng giao cũng như các nhiệm vụ phối hợp cùng các bộ, ngành đều thực hiện tốt như: Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo đã hoàn tất các thủ tục, triển khai tăng tốc, dự kiến tháng 9/2025 đóng điện... Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đạt 53.697,9 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch, bằng 84,9% so với cùng kỳ (trong đó vốn FDI là 317,4 triệu USD, đạt 21,9% so cùng kỳ)…

Kết luận cuộc làm việc, nhấn mạnh trong không khí cả nước sôi nổi kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, Côn Đảo nói riêng phải thần tốc, táo bạo hơn nữa.

Thủ tướng nhấn mạnh vừa tri ân, trách nhiệm với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Côn Đảo. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, thích ứng và đối sách nhanh, kịp thời, khả thi, hiệu quả; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong sự phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực; lựa chọn ưu tiên trong phát triển; quyết tâm cắt giảm 30% số lượng, chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy “3 có 2 không”: Có lợi cho Nhà nước, Có lợi cho doanh nghiệp, Có lợi cho nhân dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và Không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại toàn bộ mục tiêu của Đại hội lần thứ XIII của Đảng của các cấp về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, 3 đột phá chiến lược…; quyết tâm thực hiện Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về triển khai chính quyền 2 cấp, sáp nhập tỉnh với tinh thần chủ động; các sở, ngành căn cứ tình hình cụ thể để sắp xếp bảo đảm hiệu quả, không lãng phí; tăng cường làm việc trực tuyến...

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, Thủ tướng yêu cầu triển khai tốt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sắp được ban hành.

Tập trung cho tăng trưởng, theo đó coi trọng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, trong đó chú trọng phát triển dịch vụ dầu khí, đa dạng hóa tăng trưởng, sản phẩm, chuỗi cung ứng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phát triển Côn Đảo thành đặc khu, là đảo tiền tiêu về quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế biển, phát huy tối đa các tiềm năng, điều kiện thuận lợi, trọng tâm phát triển là du lịch tâm linh và sinh thái; phải xây dựng chính quyền đặc khu mang tính đặc thù; có cơ chế, chính sách thông thoáng, cởi mở, bảo đảm vẫn quản lý tốt.

Nêu rõ, hạ tầng ở Côn Đảo vẫn là nút thắt, nhất là sân bay Côn Đảo, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư, kêu gọi đầu tư bằng hình thức hợp tác công-tư để nâng cấp sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế.

Cùng với đó, chú trọng phát triển hạ tầng y tế, văn hóa, xã hội; nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang; sớm hoàn thành việc cấp điện lưới ra Côn Đảo vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2025.

Thủ tướng giao Tập đoàn Viettel hoàn thành việc phủ sóng viễn thông và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm quy hoạch bảo đảm nước sạch cho Côn Đảo; xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công; khuyến khích các doanh nghiệp vào Côn Đảo đầu tư; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.