Sớm hoàn thiện thể chế vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Khẩn trương hoàn thiện thể chế và khung pháp lý đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm, chờ đợi.

Việc hoàn thiện thể chế giúp Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vận hành thông suốt, thu hút dòng vốn toàn cầu (Ảnh TÙNG ANH)
Việc hoàn thiện thể chế giúp Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vận hành thông suốt, thu hút dòng vốn toàn cầu (Ảnh TÙNG ANH)

Một nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế sẽ là điều kiện quyết định để thu hút các định chế tài chính, khơi thông dòng vốn.

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng gia nhập

Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, đến nay khung pháp lý nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng chuyển sang giai đoạn vận hành. Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính - văn bản có vai trò trực tiếp điều chỉnh tổ chức và hoạt động hiện được các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện ở giai đoạn cuối.

Trên thực tế, dòng vốn và sự quan tâm của nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã bắt đầu hình thành với quy mô vốn cam kết hơn 9 tỷ USD. Thành phố đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư, phối hợp các đối tác chiến lược triển khai nhiều đề án trọng điểm như: Sàn giao dịch hàng hóa tập trung, Trung tâm tài chính hàng hải, Trung tâm tài chính hàng không, quỹ đầu tư mạo hiểm, chương trình tài chính xanh, Trung tâm thanh toán chuyển mạch quốc tế, Trung tâm thanh toán bù trừ và mô hình thử nghiệm (sandbox) số hóa tài sản thực.

Danh sách các thành viên tham gia cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái tài chính đa lớp, với sự góp mặt của các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, tổ chức công nghệ và doanh nghiệp hạ tầng. Không chỉ đơn thuần góp vốn, các tổ chức này mang theo mạng lưới khách hàng, nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành thị trường quốc tế. Đây là những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của một trung tâm tài chính.

Đến nay, ít nhất đã có sáu ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, LPBank, SHB, TPBank và Nam A Bank đã thông qua kế hoạch lập công ty con tại VIFC-HCMC. Các tổ chức này hướng đến mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đồng thời tìm nguồn thu ngoài tín dụng. Việc nhiều tổ chức tín dụng cùng lúc hướng đến VIFC-HCMC cho thấy xu hướng mở rộng sang các hoạt động tài chính quốc tế, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chịu giới hạn và biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Các chuyên gia đánh giá, việc nhiều nhà đầu tư chủ động đăng ký tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị thể chế là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin vào định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyển từ sự quan tâm sang hoạt động đầu tư thực chất, yếu tố quyết định vẫn là sự hoàn thiện kịp thời của khung pháp lý và cơ chế vận hành. Khi thiếu các công cụ tài chính cụ thể, thiếu cơ chế vận hành và giám sát rõ ràng, dòng vốn dù sẵn sàng cũng khó có thể được kích hoạt.

Hoàn thiện thể chế, bảo đảm vận hành thông suốt

Góp ý về việc hoàn thiện thể chế, ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC cho rằng: Trong 3 đến 5 năm tới, thành công của trung tâm cần được đo bằng mức độ hoàn thiện thể chế và hiệu quả vận hành thực chất. Theo đó, trong giai đoạn đầu, ưu tiên là kích hoạt bộ máy vận hành, bao gồm thành lập đầy đủ các cơ quan điều hành và giám sát, ban hành quy định hoạt động, thu hút các thành viên đầu tiên và bảo đảm thực thi quy tắc một cách nhất quán. Sang năm thứ 3, cần hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép, tạo niềm tin cho thị trường. Đến năm thứ 5, nền tảng thể chế vững chắc sẽ cho phép các sàn giao dịch và nền tảng tài chính vận hành ổn định, qua đó thu hút bền vững các định chế và dòng vốn quốc tế.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo về tiến độ triển khai các Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Trung tâm) với yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư có chất lượng cao, tạo niềm tin để thu hút các định chế tài chính lớn. Việc thu hút nhà đầu tư phải đi vào thực chất, gắn với hiệu quả hoạt động và đóng góp cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, giám sát, kiện toàn bộ máy điều hành và sớm thành lập cơ quan giám sát Trung tâm. Đây là những điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm Trung tâm vận hành minh bạch, an toàn và phù hợp thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng lõi, bao gồm hạ tầng vật lý và hạ tầng số cùng với xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế cũng được xác định là yếu tố quyết định đối với chất lượng vận hành của Trung tâm trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại một diễn đàn thu hút đầu tư VIFC-HCMC mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết: Thành phố cam kết đồng hành các đối tác trong việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng linh hoạt, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Đồng thời tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Với lợi thế kết nối các trung tâm tài chính quốc tế, sự tham gia của các định chế lớn cùng hệ sinh thái công nghệ đa dạng, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá có đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu, đóng vai trò là trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực, góp phần kết nối dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại châu Á.

“Thành phố Hồ Chí Minh luôn cải cách mạnh mẽ, tạo lập môi trường thuận lợi nhất để các ý tưởng đổi mới được thử nghiệm, các mô hình mới được triển khai và các cơ hội mới được hình thành", ông Nguyễn Công Vinh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá thực chất việc triển khai Nghị quyết 68 để có giải pháp phù hợp thực tiễn phát triển

Sáng 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn chào Đại sứ Việt Nam tại Bỉ.

Tây Ninh mở rộng cánh cửa hợp tác với châu Âu

Nhằm thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại thị trường châu Âu, hướng tới thu hút các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mô hình phát triển bền vững.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ nuôi tôm ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Thúc đẩy phát triển xanh thông qua các hành động thiết thực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản xanh” ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng “Cấm xả rác” cho các tổ tự quản; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh, trưng bày sản phẩm tái chế...

Nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh

Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Công nhân sơ chế hàng nông sản do Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh liên kết sản xuất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Xác định kinh tế tập thể là một trong những trụ cột cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa.

Chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một bước chuyển mạnh, không chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh mà chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân với sự ưu tiên cho người cao tuổi, người yếu thế,...

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng từ mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025 góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Trấn Biên.

Nâng tầm cán bộ cơ sở

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp vị thế mới của cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ chủ chốt và các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn sâu.