Sớm di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở ở sườn đông Tam Đảo

Trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá chưa từng có trong vòng 40 năm qua tại sườn đông dãy Tam Đảo thuộc xã Quân Chu, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cuối tháng 4/2021 vừa qua không những gây thiệt hại về tài sản của người dân, hạ tầng tại địa phương mà từ đó người dân luôn sống trong tình trạng thấp thỏm bởi thiên tai uy hiếp tính mạng. Họ mong muốn sớm được di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống ngày 22/4 vừa qua, một đoạn đường ở xóm Chiểm, xã Quân Chu bị “đứt”, đến nay chưa khắc phục được.
Lũ ống ngày 22/4 vừa qua, một đoạn đường ở xóm Chiểm, xã Quân Chu bị “đứt”, đến nay chưa khắc phục được.

Gia đình anh Đặng Hữu Châm, di chuyển từ tỉnh Hưng Yên lên khai phá, trồng cây ăn quả, nuôi ong mật tại sườn đông dãy Tam Đảo thuộc xóm Chiểm, xã Quân Chu, huyện Đại Từ đến nay đã 40 năm.

Anh Châm chia sẻ: “Suốt 40 năm qua, chưa bao giờ xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá kinh hoàng như ngày 22/4 vừa qua. Hôm ấy, dòng lũ ống kinh hoàng cuốn theo những tảng đá mồ côi vài ba khối, kèm theo bùn đất từ trên sườn đông dãy Tam Đảo ào ào lao xuống, rất may là không trúng nhà tôi, nếu trúng thì thảm họa đã xảy ra”.

Hôm ấy, thấy mưa lớn, con trai anh Châm là là Đặng Hữu Chiến chạy ra ngoài bê mấy thùng ong mật vào nhà, bất ngờ dòng lũ ống ập tới, Chiến nhanh chân trèo lên cây nhãn nên không bị dòng từ trên đình núi chảy xuống cuốn trôi. Tuy nhiên, gia đình anh Châm bị lũ cuốn trôi 70 thùng ong mật, 40 con gà, một công trình phụ.

Sau trân lũ ống, hai đầu nhà anh Châm hình thành hai ngách suối nhỏ. Mỗi khi có mưa, bùn đất từ sườn đông Tam Đảo, cách nhà khoảng 400 m chảy xuống. Điều đặc biệt nguy hiểm là, nguy cơ sạt lở ở đây rất lớn, mỗi khi có mưa gia đình anh Châm và sáu gia đình khác phải sơ tán, di chuyển đến ở nhờ nhà người thân để bảo đảm an toàn.

“Mỗi khi có mưa, cả gia đình bảy khẩu lại thấp thỏm, lo âu đi sơ tán. Sợ nhất là mưa, sạt lở xảy ra ban đêm, không kịp di dời thì rất nguy hiểm. Chúng tôi mong muốn được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ chuyển đến nơi ở mới”, anh Châm bày tỏ nguyện vọng.

Tại xóm Tân Tiến, xã Quân Chu có năm hộ trong diện sạt lở nguy hiểm, cần di dời đến nơi ở mới.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hưng cho biết: Thời gian vừa qua, các sở, ngành chức năng, UBND huyện Đại Từ, xã Quân Chu đã khảo sát, kiểm tra thực trạng, nguy cơ sạt lở tại sườn đông dãy Tam Đảo, xác định: “Tại sườn đồng dãy Tam Đảo có hai khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở rất cao, uy hiếp tính mạng 12 hộ dân nên chúng tôi đã đề nghị UBND huyện Đại Từ di chuyển 12 hộ đến nơi an toàn, tuyệt đối không ở lại nhà khi có mưa. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền lập dự án xây dựng khu tái định cư tập trung để ổn định cuộc sống cho các hộ này”.

Được biết, UBND Thái Nguyên đã có chủ trương lập dự án xây dựng khu tái định cư để ổn định chỗ ở cho các hộ dân có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở nguy hiểm tại sườn đồng dãy Tam Đảo; UBND xã Quân Chu đã dự kiến vị trí xây dựng khu tái định cư. Các hộ dân mong muốn, tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng sớm triển khai dự án để hỗ trợ người dân chuyển đến sinh sống an toàn và ổn định lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.