Sớm cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” và thực hiện đầy đủ chế độ đối với gia đình liệt sĩ

Trải qua nhiều trận đánh và hy sinh anh dũng khi đang cùng đồng đội mở đường tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, liệt sĩ Phạm Văn Thu được lưu danh trên bảng vàng tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên và trong sổ vàng các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Liệt sĩ Phạm Văn Thu đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, được chính quyền và nhân dân quê nhà xây dựng bia, mộ trong nghĩa trang liệt sĩ; gia đình được cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Thế nhưng nhiều năm qua, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Thu chưa được hưởng đầy đủ chế độ đối với liệt sĩ.
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên xem bảng vàng ghi danh các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có liệt sĩ Phạm Văn Thu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên xem bảng vàng ghi danh các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có liệt sĩ Phạm Văn Thu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Báo Nhân Dân nhận được thư của ông Phạm Văn Thụ, ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng phản ánh việc anh trai ông là liệt sĩ Phạm Văn Thu, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chưa được hưởng đầy đủ các chế độ của Đảng, Nhà nước đối với liệt sĩ. Từ thông tin ông Thụ phản ánh, phóng viên đã tìm hiểu, xác minh sự việc.

Liệt sĩ Phạm Văn Thu sinh năm 1935; quê quán: xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng; cha là cụ Phạm Văn Hưởng; mẹ đẻ là cụ Nguyễn Thị Tầng (đã mất khi ông 13 tuổi), mẹ kế là cụ Nguyễn Thị Tứ. Tháng 4/1953, khi tròn 18 tuổi, ông xung phong đi bộ đội, được biên chế vào Đại đội 618, Tiểu đoàn 612, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312. Ngày 29/4/1954, ông đã anh dũng hy sinh khi đang cùng đồng đội tiến công tiêu diệt cứ điểm 505, cửa ngõ vào trung tâm Mường Thanh.

Là một trong hai chiến sĩ Điện Biên còn sống của Đại đoàn 312 (nay là Sư đoàn 312, Quân đoàn 12), ông Vũ Đình Hới (tên gọi khác là Ới), sinh năm 1934, ở phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, kể: “Khi đó, tôi là chiến sĩ liên lạc Ban Tham mưu Trung đoàn 209. Tôi rất nhớ, đồng chí ấy hy sinh ngày 29/4, khi đánh chiếm cứ điểm 505. Sau khi đồng chí Thu hy sinh, đơn vị đã gửi giấy báo tử về gia đình”.

Bà Phạm Thị Ân, em gái liệt sĩ Phạm Văn Thu chia sẻ: “Năm ấy, tôi thấy đồng đội của anh Thu là ông Biểu (Khôi), người cùng xã mang giấy báo tử và một chiếc khăn quàng cổ của anh Thu về đưa cho gia đình. Khi đó, quê tôi chưa được giải phóng, vẫn còn đồn bốt địch, gia đình đang nuôi giấu cán bộ cách mạng, nên phải nén đau thương, không để địch phát hiện. Sau khi anh tôi hy sinh, gia đình được nhận Bằng Tổ quốc ghi công và Bảng Gia đình vẻ vang...”.

“Nhà tôi trước đây tường đất, mái rạ, trải qua nhiều trận bão lũ làm tốc mái, đổ nhà, hư hại tài sản và các giấy tờ, trong đó có Bằng Tổ quốc ghi công, Bảng Gia đình vẻ vang. Hiện gia đình chỉ còn giữ được “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”- ông Phạm Văn Thụ cho biết.

Năm 1973, chính quyền và nhân dân xã Đại Hợp đã xây phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Thu trong Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Hợp, gia đình đã được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ, cả bằng tiền và hiện vật. Vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hằng năm, gia đình đều nhận được quà tặng của Chủ tịch nước và chính quyền thành phố Hải Phòng, tuy nhiên, nhiều năm qua, gia đình chưa được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Từ năm 2019, theo ủy quyền của gia đình, ông Thụ đã có đơn gửi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phạm Văn Thu nhưng không được giải quyết do không có bản sao Bằng Tổ quốc ghi công. Vì vậy, ông Thụ đã gửi đơn đến Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH); Sở LĐ-TB và XH thành phố Hải Phòng đề nghị tra cứu hồ sơ; cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Thu. Điều khiến ông bất ngờ là cả hai cơ quan này đều trả lời với nội dung: Không quản lý hồ sơ liệt sĩ Phạm Văn Thu; Không có căn cứ giải quyết cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Thu; đồng thời hướng dẫn ông làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ Phạm Văn Thu.

Quá trình xác minh chúng tôi được biết, ngày 20/9/1982, Sở Thương binh-Xã hội Hải Phòng (nay là Sở LĐ-TB và XH thành phố Hải Phòng) đã cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” cho gia đình ông Thụ. Trong “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” ghi: “Chứng nhận liệt sĩ Phạm Văn Thu có một người thân ghi tên mặt sau được hưởng chế độ ưu đãi gia đình liệt sĩ. Họ và tên: Nguyễn Thị Tứ; ngày sinh: 1907; quan hệ với liệt sĩ: Mẹ. Bằng Tổ quốc ghi công số: xb.879b.P”. Như vậy, “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” nêu trên đã thể hiện rõ ông Phạm Văn Thu được công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công số: xb.879b.P

Tại Văn bản số 3658/XN-SLĐTBXH, ngày 13/11/2019, Sở LĐ-TB và XH thành phố Hải Phòng xác nhận: “Sở LĐ-TB và XH đang quản lý mộ liệt sĩ Phạm Văn Thu, sinh năm 1935, nguyên quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng; hy sinh ngày 29/4/1954. Mộ liệt sĩ Phạm Văn Thu đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng từ năm 1973, tại vị trí mộ số 7, hàng số 9, lô A”. Cũng tại văn bản này, Sở LĐ-TB và XH thành phố Hải Phòng nêu: Sở không quản lý hồ sơ liệt sĩ Phạm Văn Thu.

Chúng tôi được biết, năm 1994, để phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chấp hành chỉ thị của Bộ quốc phòng và Tổng cục Chính trị, căn cứ vào hồ sơ lưu trữ chống thực dân Pháp, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cùng với Cục Tổ chức động viên-Bộ Tổng Tham mưu đã lập danh sách liệt sĩ trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Tại số thứ tự 164, quyển sổ số 1

Danh sách các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ghi: “Họ và tên: Phạm Văn Thu; quê quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Kiến An; ngày nhập ngũ: Tháng 4/1953; Đơn vị: C618 D612 E209 F312; Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ; ngày hy sinh: 29/4/1954; Trường hợp hy sinh: Đánh lấn đồi 505, Đội 210-Điện Biên Phủ. Họ tên thân nhân: Phạm Văn Hưởng”.

Căn cứ vào hồ sơ, danh sách đăng ký liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp của Sư đoàn 312 từ năm 1954 đang lưu trữ tại đơn vị, ngày 27/3/2024, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 có “Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh”, nội dung như sau: Sư đoàn 312 xác nhận liệt sĩ Phạm Văn Thu, quê quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Kiến An; ngày nhập ngũ: Tháng 4/1953; Đơn vị: C618 D612 E209 F312; cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ; ngày hy sinh 29/4/1954; trường hợp hy sinh: Trong chiến đấu; nơi hy sinh: Đánh lấn đồi 505, Đội 210-Điện Biên Phủ. Liệt sĩ có thân nhân sau: Bố Phạm Văn Hưởng.

Ngày 26/3/2024, Sở LĐ-TB và XH tỉnh Điện Biên có Văn bản số 641/SLĐTBXH-NCC về việc xác nhận, cung cấp thông tin liệt sĩ Phạm Văn Thu. Văn bản cho biết: Năm 1994, Sở LĐ-TB và XH tỉnh Lai Châu cũ, nay là Sở LĐ-TB và XH tỉnh Điện Biên nhận bàn giao 5 quyển sổ ghi Danh sách liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1953-1954) từ Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Tại số thứ tự 164, trang 39, quyển sổ số 1, có thông tin: Liệt sĩ Phạm Văn Thu; nguyên quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Kiến An; nhập ngũ: Tháng 4/1953; cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ; Đơn vị: C618 D612 E209 F312; Hy sinh ngày: 29/4/1954, được xác nhận liệt sĩ. Nơi hy sinh, trường hợp hy sinh, nơi an táng ban đầu: Đánh lấn đồi 505, Đội 210-Điện Biên Phủ. Họ tên và địa chỉ thân nhân: Phạm Văn Hưởng, ở nguyên quán.

Tuy nhiên, là cơ quan cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”, quản lý mộ liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ nhưng Sở LĐ-TB và XH thành phố Hải Phòng lại trả lời đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Thu là: Không có căn cứ giải quyết cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Thu, nguyên quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng; đề nghị ông Phạm Văn Thụ liên hệ UBND xã Đại Hợp lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ Phạm Văn Thu (Văn bản số 6177/SLĐTBXH-NCC, ngày 24/11/2023 về việc trả lời đơn thư công dân).

Vậy là, ông Thụ lại phải bắt đầu một hành trình dài về việc xác lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với liệt sĩ Phạm Văn Thu. “Anh tôi hy sinh, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, đã được Đảng, Nhà nước cấp Bằng Tổ quốc ghi công, có bia mộ trong nghĩa trang liệt sĩ, có tên trong sổ vàng liệt sĩ, gia đình có Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, nhưng nay lại không được công nhận liệt sĩ và hưởng các chế độ liệt sĩ”- ông Thụ bức xúc nói.

Việc quản lý hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm của ngành LĐ-TB và XH. Những trường hợp để thất lạc hồ sơ liệt sĩ có thể do công tác lưu trữ của các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập, hạn chế và sự tắc trách của những cán bộ có trách nhiệm. Không thể vì lý do này mà để liệt sĩ mất đi sự tôn vinh của Ðảng, Nhà nước và thân nhân liệt sĩ phải chịu thiệt thòi.

Đề nghị Sở LĐ-TB và XH thành phố Hải Phòng phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương kiểm tra, xem xét các thông tin, hồ sơ lưu trữ liên quan liệt sĩ Phạm Văn Thu, sớm cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công và thực hiện đầy đủ chế độ đối với liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.