Sôi nổi Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), từ ngày 26/4 đến 4/5, Đoàn Cơ sở - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025.
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025.
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025.

Đại hội thể thao năm nay quy tụ 9 đoàn vận động viên với tổng cộng 312 vận động viên. Họ là những đoàn viên, sinh viên, thanh niên đến từ 16 Chi đoàn trực thuộc và cộng đồng người Việt tại thành phố tham gia tranh tài ở nhiều bộ môn hấp dẫn.

Tại lễ khai mạc được tổ chức ngày 1/5, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Saint Petersburg Đỗ Duy Hưng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện và đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức.

Theo đồng chí Đỗ Duy Hưng, Đại hội thể thao không chỉ mang lại sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg gắn kết cùng nhau, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về quê hương, kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025.
Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025.

Đại diện Đại học Bách khoa Saint Petersburg, thầy Vladimir Belousov, giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa-thể thao và Du lịch đã nhắc về lịch sử các ngày lễ lớn của hai nước và chia sẻ những kỷ niệm qua 7 lần đồng hành cùng Đại hội thể thao dành cho sinh viên Việt Nam tại thành phố.

“Chúng tôi luôn hân hạnh, tự hào khi được đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trong các hoạt động thể thao ý nghĩa như thế này. Đây là minh chứng cho sự năng động và đoàn kết của cộng đồng các bạn. Qua Đại hội thể thao hằng năm, tôi thấy rằng, rất nhiều sinh viên Việt Nam yêu thích thể thao, chơi thể thao rất tốt, điều này mang lại những điều tuyệt vời như sức khỏe, tinh thần tốt giúp cho các bạn học tập, vui chơi, làm việc và thành công trong cuộc sống”.

Thầy Vladimir Belousov, đại diện Đại học Bách khoa Saint Petersburg, phát biểu tại lễ khai mạc.
Thầy Vladimir Belousov, đại diện Đại học Bách khoa Saint Petersburg, phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Golden Age, đại diện Nhà tài trợ Đại hội Thể thao, nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động truyền thống hằng năm tạo được cầu nối giữa sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố. Chính sự giao lưu, tham gia thi đấu giữa sinh viên cộng đồng, các thành viên thuộc cộng đồng với các bạn du học sinh đã gia tăng thêm sự đoàn kết của người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg.

Các vận động viên tham gia không giấu nổi sự hào hứng khi được thi đấu trong một sân chơi quy mô lớn nhất trong năm. Bạn Nguyễn Trường Nam, sinh viên Đại học Saint Petersburg thuộc Bộ Nội vụ Nga, chia sẻ: “Tôi và các bạn đã tập luyện nhiều ngày qua để chuẩn bị cho giải đấu. Đây không chỉ là cơ hội thể hiện đam mê thể thao, mà còn là dịp để chúng tôi gặp gỡ, giao lưu với các anh chị sinh viên từ các trường khác. Nhờ Đại hội Thể thao mà chúng tôi đã có được những kỷ niệm đẹp trong năm đầu tiên học tại Nga”.

Đại diện Ban tổ chức, khách mời và vận động viên chụp ảnh lưu niệm.
Đại diện Ban tổ chức, khách mời và vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Bạn Phạm Yến Nhi, sinh viên Đại học Nhi khoa Saint Petersburg, xúc động chia sẻ: “Mặc dù tôi không tham gia thi đấu nhưng luôn là cổ động viên nhiều năm qua. Tôi và các bạn đều rất mong chờ đến Đại hội Thể thao. Chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần "một nhà" của sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg”.

Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2025 không chỉ là hoạt động thể chất mà còn mang ý nghĩa văn hóa, giáo dục sâu sắc. Thông qua các môn thi đấu Ban tổ chức mong muốn khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe, gắn kết hơn nữa trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại thành phố, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần bất khuất, đoàn kết của dân tộc trong dịp kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại môn thi kéo co.
Các vận động viên thi đấu sôi nổi tại môn thi kéo co.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.