Sôi nổi các hoạt động văn hoá thể thao và du lịch Lào – Việt

NDĐT- Nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị VHTT&DL các tỉnh khu vực biên giới Việt Nam - Lào năm 2012, trong hai ngày 17 và 18-8, tại Hà Tĩnh đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi VHTT&DL Lào – Việt.
Sôi nổi các hoạt động văn hoá thể thao và du lịch Lào – Việt

Sáng nay, 18-8, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ VHTT&DL Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin, văn hóa & du lịch (TTVH&DL) Lào tổ chức Hội thảo “Du lịch với phát triển kinh tế văn hóa vùng biên giới Việt – Lào”.

Dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TTVH&DL Lào Chạ-lơn Valinthạlasak, đại diện lãnh đạo các tỉnh biên giới Lào – Việt (gồm tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Khăm Muộn, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình) cùng các nhà nghiên cứu kinh tế, văn hóa của nước nước.

Phát biểu khai mạc của đồng chí Chạ-lơn Valinthạlasak và Hồ Anh Tuấn đều khẳng định mối quan hệ mật thiết, gắn bó, hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam và Lào đồng thời chỉ rõ những tiềm năng về văn hóa, du lịch cũng như các chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước để hai bên có thể khai thác phát triển kinh tế.

Các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, tầm nhìn và kinh nghiệm của mình đã tích cực thảo luận về vai trò, tiềm năng, cơ hội cũng như những trở ngại khó khăn thách thức; đồng thời nêu lên những phương hướng giải quyết như: Một số giải pháp phát triển tuyến du lịch đường bộ Việt Nam – Lào, Liên kết phát triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá phát triển du lịch vùng biên giới Việt Lào, Hợp tác quốc tế về du lịch nhằm tăng cường phát triển kinh tế, văn hóa vùng biên giới Việt Lào, Thực trạng và giải pháp khai thác, phát triển du lịch biên giới Việt – Lào tại Nghệ An…

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã giới thiệu về vị trí địa lý cũng như thực trạng phát triển kinh tế hiện nay của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí khẳng định, cùng với việc chú trọng triển khai các dự án trọng điểm, Hà Tĩnh cũng hết sức quan tâm đến phát triển du lịch nhất là khai thác các tiềm năng, lợi thế theo trục kinh tế Đông Tây. Thực tế là Hà Tĩnh cũng đã có nhiều hoạt động hợp tác, kết nối với các tỉnh Boolikhamxay, Khăm Muộn, Xiêng Khoảng và vùng Đông bắc Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo. Với tiềm năng du lịch khá đa dạng của Hà Tĩnh, đồng chí hy vọng, thông qua hội thảo này, thông qua các kênh truyền thông của hai nước tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, qua đó thu hút các nhà đầu tư.

Hội thảo đã góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thông qua du lịch để phát triển kinh tế - văn hóa vùng biên giới; đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch của hai nước đi vào chiều sâu và sớm đạt được những kết quả quan trọng.

* Ngày hôm qua (17-8), các hoạt động thi đấu thể thao giữa các tỉnh khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào đã diễn ra sôi nổi tại Khu liên hiệp thi đấu thể thao tỉnh Hà Tĩnh với sự tham gia của hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Các đoàn VĐV được tổ chức thi đấu bốn bộ môn gồm: cầu lông, bóng bàn, kéo co và đẩy gậy.

Các đoàn VĐV đã nhập cuộc thi đấu sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần đoàn kết hữu nghị. Đông đảo khán giả trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh đã đến sân theo dõi, cỗ vũ động viên nhiệt tình cho các đoàn VĐV.

Cùng ngày, Triển lãm ảnh 'Đặc trưng văn hóa các tỉnh vùng biên giới Việt – Lào” do Hà Tĩnh đăng cai cũng đã chính thức khai mạc long trọng tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Tĩnh. Có hơn 100 bức ảnh và 300 hiện vật quý cùng nhiều băng đĩa, ấn phẩm văn hóa tiểu biểu cho nền văn hóa dân tộc của đồng bào các khu vực biên giới Việt - Lào đã được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 19-8.

Tối cùng ngày, tại thành phố Hà Tĩnh , Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của 6 đoàn nghệ thuật các tỉnh: Bôlykhămxat, Khăm Muộn, Xiêng Khoảng (Lào); Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt này nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức tại Hà Tĩnh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.