Sóc Trăng tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, lực lượng công an cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng 1.094 mô hình bảo đảm an ninh trật tự; phổ biến 20.000 tài liệu tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; phát 17.000 móc khóa an ninh; hơn 100 nghìn tờ hướng dẫn về phòng, chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

Trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quần chúng đã cung cấp hơn 10.500 nguồn tin có giá trị. Cơ quan chức năng đã giáo dục, cảm hóa hơn 4.852 đối tượng, hòa giải thành hơn 7.760 vụ tranh chấp trong nhân dân; vận động cá biệt hơn 1.248 trường hợp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 1.428 khu dân cư thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 672 khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước về an ninh trật tự; lắp 413 hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm. Nhờ vậy, đến nay tỉnh Sóc Trăng không còn xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Sóc Trăng, đề nghị lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì công tác phối hợp theo hướng ngày càng phát huy hiệu quả. Xây dựng chương trình phối hợp sát với tình hình thực tế, chú ý phòng, chống những loại tội phạm mới. Tập trung xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự; duy trì và nhân rộng mô hình, điển hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Cùng với đó, phối hợp thực hiện phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 26 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.