Số ca hồi phục cao gấp 1,4 lần ca mắc mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua

Diễn biến dịch Covid-19 toàn cầu nhìn chung tiếp tục xu hướng tích cực trong tuần qua, khi số ca mắc mới giảm 21% so với 1 tuần trước đó, với trên 4,46 triệu ca bệnh được ghi nhận, trong khi có tới hơn 6,4 triệu bệnh nhân đã khỏi Covid-19 trong tuần, cao gấp 1,4 lần số ca mắc.

Các nhân viên y tế nghỉ ngơi tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/4/2022. (Ảnh: Yonhap)
Các nhân viên y tế nghỉ ngơi tại điểm xét nghiệm Covid-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/4/2022. (Ảnh: Yonhap)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 25/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 509,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có trên 6,2 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là hơn 462 triệu người, trong khi vẫn còn trên 41 triệu bệnh nhân đang phải điều trị.

Trong tuần qua, số ca mắc mới và ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Trong đó, toàn thế giới có thêm 4.462.312 ca mắc mới, giảm 21% so với 1 tuần trước đó, trong khi số ca tử vong 7 ngày qua ghi nhận 16.381 ca, giảm 16%.

Đầu tuần trước, số ca mắc mới trung bình hàng ngày trên toàn cầu đã giảm xuống còn 374.247 ca vào hôm thứ hai, mức thấp nhất kể từ 343.028 ca ghi nhận ngày 25/10 năm ngoái, thời điểm trước khi biến thể Omicron thống trị.

Cũng vào đầu tuần trước, thế giới chỉ ghi nhận 1.638 ca tử vong trong ngày, mức thấp nhất kể từ 1.431 ca được báo cáo trên toàn cầu vào ngày 20/3/2020, thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát.

Tính trung bình trong tuần, số ca mắc mới trung bình hàng ngày trên toàn cầu là gần 640 nghìn ca. Trước đó 1 tuần, lần đầu tiên số ca bệnh giảm xuống dưới mức 1 triệu ca/ngày kể từ con số 989.391 ca ghi nhận vào ngày 28/12/2021.

Số ca hồi phục cao gấp 1,4 lần ca mắc mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Châu Á ghi nhận mức giảm mạnh nhất về số ca mắc mới trong tuần, với trên 1,3 triệu ca, giảm 30% so 1 tuần trước, tiếp đến là châu Âu với mức giảm 21%, ghi nhận thêm 2,24 triệu ca mắc mới trong tuần. Cựu lục địa cũng là khu vực ghi nhận số ca bệnh mới cao nhất toàn cầu trong tuần qua, với Đức là nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới, ghi nhận thêm 702 nghìn ca, giảm 7% so 7 ngày trước.

Trước tình hình dịch bệnh dần được cải thiện, Đức đã dỡ bỏ một số quy định phòng dịch. Trong đó, kể từ ngày 25/4, hầu hết các bang ở nước này bắt đầu ngừng thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc tại các trường phổ thông. Đây là một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh quan trọng cuối cùng được bãi bỏ ở Đức trong tháng này.

Tuy nhiên, bang Thuringia sẽ tiếp tục áp dụng quy định xét nghiệm đối với học sinh cho đến ngày 6/5. Các bang Hamburg và Saarland chưa đưa ra quyết định về việc dừng xét nghiệm cho đến tháng 5. Thủ đô Berlin dự kiến vẫn tiến hành xét nghiệm cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Quốc hội Đức thông báo chấm dứt quy định đeo khẩu trang đối với các nghị sĩ kể từ ngày 25/4. Theo đó, các chính trị gia sẽ không phải đeo khẩu trang trong nghị trường và quy định 3G (đã tiêm, đã bình phục sau khi mắc Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính) không còn là bắt buộc trước khi vào phòng họp. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn có thể tiếp tục đeo khẩu trang nếu muốn, đặc biệt ở những nơi không thể duy trì khoảng cách.

Số ca hồi phục cao gấp 1,4 lần ca mắc mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Từng là điểm nóng dịch bệnh với số ca mắc mới liên tục tăng cao trong những tuần gần đây, hôm chủ nhật, Hàn Quốc chỉ báo cáo 64.726 ca mắc mới, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2/2022. Kỷ lục số ca mắc cao nhất trong 1 ngày mà Hàn Quốc ghi nhận là 621.328 ca vào ngày 17/3 vừa qua, ở giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm do biến thể mới Omicron gây ra ở nước này.

Trong tuần qua, Hàn Quốc ghi nhận 589.442 ca mắc mới, đứng thứ hai thế giới sau Đức, nhưng con số này đã giảm tới 39% so 1 tuần trước. Số ca tử vong trong tuần ghi nhận 1.041 ca, cũng giảm mạnh 38%.

Khi làn sóng Omicron lắng dịu, Hàn Quốc đã xúc tiến các nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường, trong đó, bắt đầu từ tuần này, Hàn Quốc sẽ hạ cấp độ cảnh báo dịch bệnh từ mức cao nhất xuống mức thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ. Theo đó, người dân sẽ được phép ăn uống trong các rạp chiếu phim, các phòng tập thể dục trong nhà, các địa điểm tôn giáo, tàu điện, tàu hỏa và xe buýt.

Trong khi đó, ở nước láng giềng Trung Quốc, thành phố Thượng Hải hiện đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch mạnh nhất kể từ khi những ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở nước này vào cuối năm 2019. Trung tâm tài chính này đang trong đợt phong tỏa nghiêm ngặt trong hơn 1 tháng qua.

Số ca hồi phục cao gấp 1,4 lần ca mắc mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0

Thượng Hải đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất tại Trung Quốc, ngày 24/4/2022. (Ảnh: Reuters)

Sáng nay, chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo có thêm 51 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng so với 39 ca ghi nhận 1 ngày trước đó. Đây là mức cao nhất trên toàn quốc kể từ khi 41 ca tử vong ghi nhận vào ngày 1/3/2020. Đáng chú ý, trước đó Trung Quốc đã không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong do Covid-19 nào trong hơn 1 năm qua, tính từ tháng 1/2021 đến cuối tháng 3 vừa qua.

Trong ngày 24/4, Thượng Hải cũng báo cáo thêm 2.472 ca nhiễm mới có triệu chứng, tăng so với 1.401 ca ghi nhận ngày trước đó, cùng 16.983 ca không có triệu chứng.

Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng ở Trung Quốc đại lục, khi số ca mắc đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm, với 98.571 ca bệnh, so với con số 102.083 ca của cả năm 2021. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 đã được xác nhận ở Trung Quốc đại lục là 203.334 ca.

Ngoài Trung Quốc, Mỹ cũng đang chứng kiến số ca nhiễm mới gia tăng trở lại. Đây vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch, ghi nhận tổng cộng hơn 82,6 triệu ca mắc, trong đó trên 1 triệu ca tử vong.

Trước tình hình này, một số trường đại học ở Mỹ đã áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang, học trực tuyến và giảm số người được phép tham gia các hoạt động tập trung đông người.

Theo đó, các trường đại học ở Washington, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut và Texas đã tái áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó Đại học Howard ở Washington đã chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Trong tuần qua, Mỹ ghi nhận hơn 277 nghìn ca mắc mới, gần tương đương con số của 1 tuần trước đó, dù số ca tử vong giảm 23% với 2.047 người không qua khỏi.

Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, hay còn được gọi là “Omicron tàng hình” có tốc độ lây truyền cao hơn so với chủng Omicron gốc, đã trở thành biến thể thống trị ở Mỹ, chiếm khoảng 75% số ca bệnh mới.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ cho biết, dù số ca bệnh gia tăng nhưng xu hướng gia tăng này lại không kéo theo sự gia tăng về mức độ nghiêm trọng của bệnh và số ca nhập viện.

Ông cũng cho rằng, virus SARS-CoV-2 sẽ không thể bị loại bỏ hoàn toàn như bệnh đậu mùa, bại liệt hay bệnh sởi, đồng thời bày tỏ lo ngại nhiều người Mỹ không muốn tiêm phòng Covid-19, trong bối cảnh hiệu quả bảo vệ của vaccine phòng Covid-19 không kéo dài lâu.

Tổng cộng hơn 11,4 tỷ liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm trên toàn thế giới, trong đó khoảng 100 triệu liều được tiêm trong tuần qua, theo thống kê của Bloomberg.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.