Sau một năm bùng nổ, xung đột tại Trung Đông khốc liệt hơn

Ngày 7/10 đánh dấu một năm xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza bùng nổ - sự kiện kéo theo nguy cơ căng thẳng lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Ðông. Trong một năm qua, các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau tại Gaza đã khiến khu vực trở nên bất ổn, với con số người chết và quy mô tàn phá đã “gây sốc” cho cả thế giới.
Nhiều khu vực ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc không kích. (Ảnh REUTERS)
Nhiều khu vực ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc không kích. (Ảnh REUTERS)

Theo các cơ quan y tế Palestine, gần 42.000 người chết, trong khi phần lớn trong số 2,3 triệu người dân Gaza đã phải di dời vì bạo lực leo thang. Tại Gaza, 101 con tin vẫn đang bị giam giữ trong bối cảnh lực lượng Israel tiếp tục chiến dịch nhằm làm suy yếu Hamas.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo, trẻ em ở Gaza sẽ phải đối mặt với những di chứng do xung đột và ngay cả khi có thể đưa thêm nhu yếu phẩm vào Gaza, thì tổn thương mà những đứa trẻ ở đây phải chịu đựng sẽ gây ra di chứng suốt đời và có thể ảnh hưởng tới thế hệ sau.

Nhân thời điểm đánh dấu một năm xung đột Israel-Hamas bùng nổ, bên ngoài Israel, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức nhằm phản đối các cuộc không kích của Israel vào Gaza, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực ven biển đông dân này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi tất cả các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, tránh gây thêm thương vong và khiến dân thường phải ly tán. Thủ tướng Ðức Olaf Scholz khẳng định, Berlin đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa. Ai Cập hối thúc thực thi lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel; ủng hộ các quyền của người Palestine, bao gồm cả việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền dựa trên đường biên giới được xác lập năm 1967, với Ðông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế liên quan.

Dân thường mắc kẹt trong giao tranh

Ðáng lo ngại, xung đột đã lan rộng sang Liban, nơi xảy ra các cuộc đụng độ giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Trong hai tuần qua, các cuộc không kích của Israel vào Liban đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, dẫn đến làn sóng di cư lớn, với hơn 1 triệu người Liban phải rời bỏ nhà cửa.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cảnh báo về tình trạng dân thường ở Liban bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh khi Israel tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah. Ông Grandi nhấn mạnh, thách thức cấp bách hiện nay không chỉ là việc người dân buộc phải di dời, mà họ không thể sơ tán. Khoảng 6.000 người tị nạn Syria ở miền nam Liban đang trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” khi không có nơi nào an toàn để đến và hiện cũng đã quá muộn để di tản.

Khoảng 1.000 trường học ở Liban đã được dùng làm nơi trú ẩn và hiện đang trong tình trạng quá tải. Nhiều người dân chạy trốn xung đột không tìm được nơi an toàn để trú ẩn. UNHCR cho biết đã kêu gọi khoản hỗ trợ 111 triệu USD để giúp một triệu người phải di dời ở Liban cho đến hết năm 2024.

Mặc dù người dân tại Liban đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do xung đột, song căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục các cuộc tấn công lẫn nhau. Sáng 7/10, Israel thông báo, lực lượng Hezbollah đã phóng tên lửa vào Haifa, thành phố lớn thứ 3 của nước này, làm nhiều người bị thương và một số tòa nhà bị hư hại. Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái gắn thuốc nổ được phóng từ Liban vào lãnh thổ Israel.

Trước đó, ngay sau khi kêu gọi người dân sơ tán khỏi thành trì của Hezbollah, Israel tiếp tục không kích vào phía nam thủ đô Beirut của Liban. Ngoài ra, lực lượng bộ binh Israel đã bắn phá các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah, trong khi máy bay chiến đấu của Israel tấn công khoảng 150 cơ sở của Hezbollah, bao gồm các trạm phóng tên lửa chống tăng, trung tâm chỉ huy, cơ sở hạ tầng ngầm và các địa điểm lưu trữ vũ khí khác.

Làn sóng di dời công dân

Anh khuyến cáo công dân không nên đến Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Palestine do tình hình căng thẳng gia tăng và các cuộc đụng độ bạo lực trong khu vực. Thông báo kêu gọi công dân nước này tránh mọi chuyến đi đến khu vực gần biên giới với Dải Gaza, di chuyển bên trong Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Palestine.

Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã đón hơn 200 công dân di tản khỏi Liban. Ðây là những người Brazil đầu tiên rời Liban sau khi Chính phủ Brazil điều một máy bay tới hồi hương công dân về nước.

Ðại sứ quán Ai Cập tại Liban đã sơ tán 286 công dân nước này khỏi Liban trên một chuyến bay đặc biệt do hãng hàng không quốc gia Egypt Air thực hiện.

Australia cho biết 904 công dân nước này đã rời Liban trên các chuyến bay hỗ trợ do Chính phủ Australia điều phối.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.